Cục Đầu tư Thái Lan: Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Cục đầu tư Thái Lan tổ chức buổi hội thảo với chủ đề "Thương mại và đầu tư với Việt Nam: Cơ hội cũng như thách thức" nhằm thông tin cho các nhà đầu tư có tiềm năng của Thái Lan về môi trường đầu tư tại Việt Nam hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 27/11, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Cục đầu tư Thái Lan (BOI) tổ chức buổi hội thảo với chủ đề "Thương mại và đầu tư với Việt Nam: Cơ hội cũng như thách thức" nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư có tiềm năng của Thái Lan về môi trường đầu tư tại Việt Nam hiện nay.

Cục Đầu tư Thái Lan: Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng ảnh 1

Diễn giả và đại diện doanh nghiệp Thái Lan đang làm ăn tại Việt Nam tham dự hội thảo. Ảnh: Hà Linh

Buổi hội thảo đã thu hút sự quan tâm của gần 200 doanh nghiệp Thái Lan bởi đối với họ đây là cơ hội tốt để mở rộng kinh doanh sang các nước láng giềng khi nền kinh tế trong nước đang chững lại do những bất ổn chính trị gần đây.

Trưởng đại diện Thương mại Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Thanh Hải cho biết đã có rất nhiều nhà đầu tư lớn của Thái Lan làm ăn thành công tại Việt Nam và trong thời gian tới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này cũng sẽ tích cực đầu tư vào Việt Nam.

Theo Phó Tổng thư ký BOI Chokedee Kaewsang, trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam nằm trong 3 nước hàng đầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là một thị trường đầy tiềm năng mà nhiều doanh nghiệp Thái Lan đang làm ăn thành công và cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư mới. Việt Nam đang có những điều chỉnh trong chính sách đầu tư thương mại theo hướng tích cực hơn và đây là cơ hội cần được nắm bắt.

Ông Chokedee cho biết BOI đang cung cấp nhiều thông tin cụ thể về thị trường Việt Nam cho tất cả các doanh nghiệp Thái Lan muốn đầu tư kinh doanh. BOI cũng đã phối hợp với phía Việt Nam để tổ chức các hội thảo, mời đại diện các doanh nghiệp đang làm ăn thành công tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm. Các hoạt động này sẽ giúp doanh nghiệp Thái Lan có cơ sở để có thể tự quyết định hướng đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, bao gồm cả ở thị trường Việt Nam.

Bên cạnh cơ hội đầu tư, các diễn giả tại hội thảo cũng nêu lên những thách thức mà các nhà đầu tư tiềm năng có thể sẽ phải đối mặt đó là giá nhân công đang ngày càng tăng. Theo đó, về lâu dài, vấn đề chi phí lao động và việc thiếu hụt nguồn lao động có kỹ năng sẽ là thách thức lớn đối với tất cả các thị trường đầu tư, kể cả Việt Nam.

Tại hội thảo lần này, nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã thu được những thông tin hữu ích để chuẩn bị cho các kế hoạch đầu tư trong tương lai. Các diễn giả cho rằng thương mại giữa hai nước dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian tới khi quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan đang ngày càng trở nên gần gũi hơn.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.