Cộng đồng doanh nghiệp tại Campuchia đồng hành, kiến tạo một Việt Nam hùng cường

“Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, cống hiến và phát huy tinh thần yêu nước để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”.

Đây là chia sẻ của Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA), trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).  

Chú thích ảnh
Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong - Ủy viên Ban Thường vụ BAOOV, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VCBA cam kết tiếp tục đồng hành, cống hiến và phát huy tinh thần yêu nước để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN

Trong không khí ấm áp, đoàn viên của những ngày Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025 của cộng đồng người gốc Việt và gốc Hoa tại Campuchia, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VCBA cũng bày tỏ sự ủng hộ với những chủ trương, chính sách của Đảng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thường xuyên theo dõi tiến trình phát triển của đất nước và nắm bắt được rằng Việt Nam đã và đang tiến hành quyết liệt cuộc chiến chống tham nhũng và chủ trương tinh gọn bộ máy từ trung ương tới địa phương, Tiến sĩ Heng LiHong cho rằng điều này có ý nghĩa to lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như công cuộc phát triển của đất nước. Ông cho biết giới trí thức và doanh nhân kiều bào như ông luôn nhận thức rõ chống tham nhũng và tinh gọn bộ máy không chỉ là vấn đề nội bộ của Đảng mà còn là một bước đi quan trọng để đảm bảo tiến trình phát triển bền vững của đất nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; đồng thời là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới tư duy, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò cầm quyền.

Ông Heng LiHong cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng có tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị, tạo ra một môi trường công bằng, minh bạch và khơi dậy niềm tin trong xã hội. Và khi lòng tin của nhân dân được củng cố, Đảng sẽ ngày càng vững mạnh, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng và nhân dân, yếu tố quyết định cho sự ổn định chính trị và phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, chủ trương tinh gọn bộ máy thể hiện quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc loại bỏ những bộ phận hoạt động kém hiệu quả, giảm thiểu sự lãng phí nguồn lực, đồng thời tạo ra một cơ cấu quản lý tinh gọn, khoa học, hiệu lực và hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước mà còn giải phóng nguồn lực để đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và cơ sở hạ tầng, tạo đà cho sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội.

Theo ông Heng LiHong, những nỗ lực đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, giúp xây dựng một hệ thống lãnh đạo chuyên nghiệp, liêm chính và gắn bó mật thiết với nhân dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để Đảng thực hiện hiệu quả các chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Heng LiHong cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng và công cuộc tinh gọn bộ máy đang diễn ra trong nước không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị của Đảng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ với nhân dân về mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Qua đó, tiếp tục khẳng định năng lực và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới với nền tảng phát triển bền vững và thịnh vượng.

Là một người Campuchia gốc Việt, thường xuyên gắn bó và hỗ trợ các hoạt động của cộng đồng người gốc Việt tại địa bàn, Tiến sĩ Heng LiHong thực sự cảm nhận được niềm tự hào và tin tưởng vào mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Đó là đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 với các mục tiêu chính được xác định là: trở thành một nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vững mạnh; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn cho nhân dân; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế...

Ông Heng LiHong chia sẻ những mục tiêu này không chỉ là khát vọng của nhân dân Việt Nam trong nước mà còn là niềm hy vọng, động lực lớn lao cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, dù đặt ra rất nhiều thách thức và cần nhiều nỗ lực để đạt được. Chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những thập kỷ qua, ông bày tỏ tin tưởng rằng quãng thời gian 20 năm tới, với thế và lực hiện nay của Việt Nam, nếu tất cả cùng tập hợp, phát huy được sức mạnh chung, toàn thể khối đại đoàn kết dân tộc cùng hướng về mục tiêu chung thì “không việc gì chúng ta không làm được”.

Trên cương vị Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VCBA, Tiến sĩ Heng LiHong đặt nhiều kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Gần 20 năm gắn bó với đất nước Chùa Tháp, ông nhận thấy tầm quan trọng của những chủ trương, chính sách đúng đắn không chỉ với nền kinh tế trong nước mà còn với doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại nước ngoài. Do đó, ông đặc biệt kỳ vọng vào việc Đảng tiếp tục thực hiện các chủ trương chính sách hiệu quả nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài, bao gồm cả Campuchia.

Nhân dịp này, ông Heng LiHong đưa ra một số đề xuất để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trước hết, ông mong muốn Đảng tiếp tục đổi mới tư duy, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo trong xây dựng chính sách, đảm bảo các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn kinh tế và xã hội, cả trong nước lẫn quốc tế; đồng thời tăng cường lắng nghe từ doanh nghiệp, kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để hoàn thiện chính sách phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Hai là, tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo cơ chế đồng bộ để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài, đặc biệt tại các nước láng giềng như Campuchia. Ba là, thiết lập kênh liên lạc chính thức giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và các cơ quan quản lý trong nước, giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề pháp lý, tài chính, và hỗ trợ kết nối hợp tác. Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng hội nhập quốc tế, hiểu biết về luật pháp và văn hóa nước ngoài, để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư ở nước ngoài. Năm là, các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược hoặc có đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia cần được ưu tiên, cả trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, những doanh nghiệp vừa và nhỏ - vốn là xương sống của nền kinh tế - cần nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn về vốn, công nghệ và thị trường.

Phó Chủ tịch VCBA bày tỏ tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các mục tiêu đặt ra sẽ được thực hiện thành công, không chỉ đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045, mà còn góp phần nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại Campuchia, ông Heng LiHong mong Đảng tiếp tục quan tâm, lắng nghe và hỗ trợ để các doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn là cầu nối gắn kết tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Về phần mình, thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, ông Heng LiHong cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, cống hiến và phát huy tinh thần yêu nước để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Huỳnh Thảo - Quang Anh (TTXVN)
Vai trò tổ chức Đảng trong sắp xếp đơn vị hành chính: Tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị
Vai trò tổ chức Đảng trong sắp xếp đơn vị hành chính: Tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị

Để bộ máy của 41 phường mới của TP Hồ Chí Minh đi vào hoạt động hiệu quả, các cấp ủy đảng địa phương đã có định hướng, kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị nhanh chóng vào cuộc để triển khai. Từ khi xây dựng phương án sắp xếp, triển khai thực hiện và định hướng tổ chức bộ máy cụ thể đều được tập trung tối đa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN