Việt Nam khẳng định mạnh mẽ thông điệp đối thoại và hợp tác

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) trong hai ngày 1-2/10 tại Trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sỹ) đã tiến hành các phiên thảo luận cuối cùng.


Trong phiên thảo luận, HĐNQ LHQ nghe các báo cáo cập nhật của Cao ủy LHQ về tình hình tại một số khu vực và xem xét, thông qua 32 dự thảo nghị quyết, quyết định và tuyên bố chủ tịch.

Có tất cả 21/32 dự thảo được Khóa 30 HĐNQ thông qua bằng đồng thuận có nội dung liên quan đến những vấn đề được cộng đồng quan tâm trong lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Đáng chú ý có các nghị quyết về chính sách quốc gia và quyền con người, các thể chế hợp tác khu vực và nhân quyền, quyền y tế của người bản địa, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐNQ, phòng chống đại dịch và quyền con người, hợp tác quốc tế trong bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có người di cư… HĐNQ cũng đồng thuận thông qua các dự thảo nghị quyết về hỗ trợ kỹ thuật cho một số quốc gia đang có hoặc đã trải qua xung đột vũ trang như Yemen, Somalia, Campuchia, Cộng hòa Trung Phi… và tăng cường hòa giải dân tộc và tái thiết tại Sri Lanka.

HĐNQ cũng đã bỏ phiếu thông qua 11 dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều vấn đề mà cộng đồng quốc tế còn có ý kiến đa chiều, trong đó có dự thảo nghị quyết về tình hình Syria, và các dự thảo về công tác chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và quyền con người, quyền hòa bình, quyền phát triển, quyền nông dân, việc sử dụng lính đánh thuê…

Trên cơ sở quan tâm và cam kết của mình, Đoàn Việt Nam đã tích cực đóng góp vào các thảo luận thường niên, thảo luận chuyên đề và đối thoại với các cơ chế, thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền, đồng thời chủ động tham gia vào các vòng thương lượng các dự thảo của khóa 30. Trong những phiên họp cuối cùng của khóa 30, Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ (Geneva), Trưởng đoàn Việt Nam đã có một số phát biểu quan trọng liên quan đến tình hình bảo đảm và thúc đẩy quyền con người và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật liên quan tại một số nước trong khu vực, trong đó có Campuchia, Sri Lanka và Myanmar. Các phát biểu này tập trung đánh giá nỗ lực và cam kết của các nước liên quan, nhấn mạnh nhu cầu hợp tác và hỗ trợ, từ đó kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện thái độ đối thoại chân thành và có biện pháp hỗ trợ hiệu quả cho các nước liên quan. Thông điệp của Việt Nam tại các phát biểu này, cũng như đã thể hiện rõ nét trong suốt chặng đường làm thành viên HĐNQ cho đến nay, là sự hợp tác và hỗ trợ cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ nhằm mang lại hòa bình, thịnh vượng và hòa hợp xã hội bền vững tại các quốc gia này.

Trên tinh thần chủ động, trách nhiệm, Đoàn Việt Nam đã chủ động đóng góp nhiều nội dung quan trọng đối với các dự thảo nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận. Việt Nam cũng đã bỏ phiếu thuận với các nghị quyết có nội dung tích cực, tiến bộ hướng tới việc xây dựng các quyền phát triển, quyền hòa bình, quyền nông dân, chống bạo lực cực đoạn… và bỏ phiếu trắng đối với dự thảo về Syria.

Khóa 30 đánh dấu 2/3 chặng đường 3 năm nhiệm kỳ 2014-2016 Việt Nam chính thức làm thành viên HĐNQ một cách chủ động, trách nhiệm, được các nước, các cơ chế LHQ về quyền con người và các tổ chức quốc tế khác đánh giá cao; đồng thời đánh dấu 2 năm liên tiếp Việt Nam đảm nhiệm vai trò Điều phối viên ASEAN tại HĐNQ, có nhiều đóng góp tăng cường hình ảnh, vị thế của tổ chức này tại diễn đàn lớn nhất của LHQ về quyền con người.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.