Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ

Nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro từng lập kỷ lục Guinness với bài phát biểu trước ĐHĐ LHQ kéo dài 4 giờ 29 phút vào ngày 29/9/1960.

Cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 70 diễn ra từ ngày 28/9 – 3/10 dự kiến có sự tham dự của 144 nhà lãnh đạo quốc gia cùng với 46 ngoại trưởng các nước trên thế giới.

Nhân sự kiện này, hãng thông tấn TASS của Nga đã điểm lại những hình ảnh đáng nhớ trong lịch sử cuộc họp ĐHĐ LHQ.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 1

Nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro lập kỷ lục Guinness với bài phát biểu trước ĐHĐ LHQ kéo dài liên tục trong 4 giờ 29 phút vào ngày 29/9/1960.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 2

Trước ông Fidel, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Krishna Menon (giữa) và bài phát biểu dài 8 giờ về quan điểm của Ấn Độ với vấn đề Kashmir trước HĐBA LHQ vào năm 1957, cũng đi vào kỷ lục. Theo nhiều người có mặt tại cuộc họp, ông Menon quá mệt mỏi với bài phát biểu của chính mình đến nỗi tụt huyết áp.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 3

Ngoại trưởng Liên bang Xô Viết cũ Andrei Gromyko từng bị bất tỉnh khi đang phát biểu.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 4

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương ĐCS Liên Xô Nikita Khrushchev (người chỉ tay) đã trở thành một nhân vật không thể nào quên trong lịch sử LHQ. Trong thời gian ở New York, ông Khrushchev luôn được các chính trị gia khác và giới phóng viên săn đón. Ông thường bị đám đông vây quanh, đến nỗi có một lần trên đường đi họp, ông bị người ta giẫm rơi mất một chiếc giày.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 5

Ngày 13/11/1974, nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat lần đầu tham dự cuộc họp của ĐHĐ LHQ. Ông đã ám chỉ với phái đoàn Israel rằng: “Hôm nay tôi tới đây, một bàn tay cầm cành ô liu và bàn tay kia cầm khẩu súng của người chiến binh tự do. Đừng để cành ô liu rơi khỏi tay tôi”.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 6

Ngày 20/9/2006, cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã có bài phát biểu chê trách Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush. Ông Chavez nói: “Quỷ dữ đã tới đây ngày hôm qua và mùi hôi hám vẫn còn vương tại chiếc bàn này, nơi tôi đang đứng”.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 7

Nguyên nhân khiến ông Chavez bất bình chính là việc nhà lãnh đạo Mỹ dùng cụm từ “trục ma quỷ” trong bài phát biểu của mình để miêu tả về những chính phủ mà ông cáo buộc là hỗ trợ khủng bố. “Trục ma quỷ” mà ông Bush nhắc đến gồm Iran, Iraq và Triều Tiên.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 8

Các bài phát biểu của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi nằm trong những đề tài gây tranh cãi và dài nhất tại LHQ. Năm 2009, ông Gaddafi đã phát biểu trong 90 phút thay vì 15 phút như đã đăng ký.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 9

Tranh cãi giữa hai phái đoàn Israel và Iran nằm trong số những chủ đề nóng ở LHQ nhiều năm gần đây. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad luôn thẳng thừng buộc tội lẫn nhau.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 10

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad không chỉ mạnh mẽ chỉ trích Israel, thậm chí ông còn gọi vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ là “một sự bịa đặt lớn”.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử họp LHQ ảnh 11

Ông Vladimir Putin là nhà lãnh đạo Nga phát biểu nhiều nhất tại LHQ. Trong năm nay, ông sẽ xuất hiện tại cuộc họp ĐHĐ LHQ tới 4 lần.

Hoàng Trang (TASS)

Dành cho bạn