Việt Nam kêu gọi HĐBA LHQ tham gia giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 26/4, phát biểu tại buổi thảo luận của Hội đồng Bảo an (HĐBA) với chủ đề “Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine”, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình Trung Đông hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga đặc biệt lưu ý rằng các hoạt động định cư trái phép vẫn tiếp diễn, các cuộc đụng độ đẫm máu cướp đi sinh mạng của nhiều thường dân tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza... đang huỷ hoại triển vọng của giải pháp “Hai nhà nước”, đe dọa an ninh toàn khu vực và tác động tiêu cực đến hòa bình thế giới. Đại sứ nhấn mạnh các hoạt động chiếm đóng của nước ngoài là vi phạm luật pháp quốc tế và cản trở tiến trình hoà bình. Bà kêu gọi tất cả các bên liên quan nỗ lực giảm căng thẳng, tránh mọi hành động thù địch, kích động bạo lực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cải thiện điều kiện sống của người dân Palestine, tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga tái khẳng định lập trường của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền tự quyết và quyền thành lập một quốc gia độc lập, có chủ quyền, ủng hộ giải pháp “Hai nhà nước”. Đại sứ kêu gọi LHQ, đặc biệt là HĐBA, phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc khuyến khích các bên nối lại đàm phán hoà bình, nhằm tìm ra giải pháp hoà bình, toàn diện, công bằng và bền vững cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, chấm dứt nỗi khổ của người dân Palestine và mang lại hoà bình cho khu vực.

Cũng tại phiên thảo luận của HĐBA, điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông Nikolay Mladenov (Ni-cô-lai La-đê-nốp) cho rằng tình hình Trung Đông hiện nay rất nguy hiểm, ở mức báo động. Cùng với chiến sự diễn biến phức tạp tại Syria và Yemen, xung đột Israel – Palestine ngày càng căng thẳng. Từ cuối tháng 3 đến nay, hàng chục nghìn người Palestine biểu tình phản đối Israel phong toả ở Dải Gaza và 35 người Palestine đã thiệt mạng. Ông Mladenov nhấn mạnh cần có các biện pháp cấp bách giảm căng thẳng và cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực hỗ trợ các bên thúc đẩy tiến trình hòa bình bền vững trên cơ sở giải pháp “Hai nhà nước”, cũng như kêu gọi Israel hành động kiềm chế, dừng ngay các hoạt động xây dựng nhà định cư tại các khu vực chiếm đóng của Palestine; khẳng định LHQ sẽ tiếp tục ưu tiên các nỗ lực hòa giải và cứu trợ nhân đạo tại Gaza.

 

Nhiều nước tham gia cuộc thảo luận đã chỉ trích hành động sử dụng vũ lực thái quá của Israel đồng thời yêu cầu quốc gia này ngừng ngay việc xây dựng các khu nhà định cư trên vùng đất chiếm đóng và các hoạt động vi phạm luật nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế, thực thi đầy đủ Nghị quyết 2334 (2016) của HĐBA; kêu gọi hai bên kiềm chế, chấm dứt bạo lực, sớm nối lại đàm phán hòa bình, hiện thực hóa giải pháp “Hai nhà nước”, trong đó Nhà nước Palestine độc lập chung sống trong hoà bình và an ninh với Israel, với đường biên giới trước năm 1967, có thủ đô là Đông Jerusalem.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.