Israel phá dỡ nhà một người Palestine tấn công nhân viên an ninh

Ngày 2/4, quân đội Israel đã ra lệnh phá hủy nhà của một người Palestine từng đâm chết một nhân viên an ninh Israel tại Jerusalem hồi tháng 3 vừa qua.
Trước đó, ngày 18/3, Abdul Rahmani Faddal, 28 tuổi, sinh sống ở Nablus, phía Bắc khu Bờ Tây đã đâm trọng thương một nhân viên an ninh Israel tại thành cổ Jerusalem, nhân viên an ninh này sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Faddal cũng đã bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường.

Quân đội Israel từ lâu đã thực hiện chính sách phá hủy nhà của những người Palestine tấn công binh sĩ Israel, cho rằng biện pháp này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự. Tuy nhiên, theo người Palestine và các nhà hoạt động nhân quyền, biện pháp này tạo thành một hình phạt tập thể và phản tác dụng.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hôm 6/12/2017 đến nay, các vụ biểu tình phản đối của người Palestine và những cuộc xung đột với các lực lượng Israel xảy ra gần như hàng ngày tại các vùng lãnh thổ của Palestine.

Gần đây nhất là vụ binh sĩ Israel nổ súng vào những người biểu tình Palestine ở Dải Gaza hôm 30/3 vừa qua, làm 17 người Palestine thiệt mạng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố 31/3 là ngày quốc tang của Palestine và lên án hành động tội ác của quân đội Israel.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.