Việt Nam - Iran sớm đưa kim ngạch song phương đạt mức 2 tỷ USD

Ngày 24/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Alaeddin Boroijerdi, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia, Quốc hội Iran, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Iran nhân dịp sang thăm Việt Nam.
Việt Nam - Iran sớm đưa kim ngạch song phương đạt mức 2 tỷ USD ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Alaeddin Boroujerdi. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Iran, bày tỏ vui mừng trước việc hai nước tổ chức thành công chuyến thăm Iran của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (tháng 3/2016) và chuyến thăm tới Việt Nam của Tổng thống Iran Hassan Rouhani (tháng 10/2016); cho rằng bộ, ngành hai bên cần tiếp tục phối hợp tích cực nhằm triển khai các kết quả đạt được trong kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước vừa qua.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị hai nước tập trung thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại nhằm sớm đưa kim ngạch song phương đạt mức 2 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí.

 

Ông Alaeddin Boroijerdi bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, đất nước mà nhân dân Iran và cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm và sự trân trọng. Ông Alaeddin Boroijerdi khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Iran tại khu vực Đông Nam Á và châu Á; tin tưởng rằng trên cơ sở nền tảng lịch sử và có nhiều điểm tương đồng, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Ông Alaeddin Boroijerdi cũng khẳng định sẽ báo cáo lãnh đạo cấp cao của Iran chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với các đối tác Việt Nam triển khai một cách thực chất, hiệu quả các thoả thuận giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng, nông nghiệp, thuỷ sản, khai khoáng…; cho rằng hai bên cần tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau.

Ông Alaeddin Boroijerdi khẳng định, với tư cách là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Iran, ông sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước, vì sự thịnh vượng của mỗi quốc gia và sự ổn định ở khu vực và trên thế giới.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.