55 năm quan hệ Việt Nam-Lào:

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 6/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonethanou Thammavong làm Trưởng đoàn.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp đồng chí Sonethanou Thammavong, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao chương trình "Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào 2017", đồng thời cho rằng đây là hoạt động thiết thực của thanh niên hai nước nhằm phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Thời gian qua, hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Phó Thủ tướng khẳng định, năm 2017 là năm đặc biệt với nhiều hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Lào; là thời điểm quan trọng, cần thiết để hai bên nhìn lại mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Để phát huy truyền thống đó, thanh niên hai nước cần thể hiện trách nhiệm lớn lao trong việc góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi quốc gia; phát huy thành công của hoạt động hợp tác giữa tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam – Lào. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, chương trình hợp tác dài hạn giữa Trung ương Đoàn Thanh niên hai nước cần thể hiện tinh thần năng động, nhiệt tình của thanh niên; quan tâm tới tính hiệu quả, hướng đến mục đích cụ thể nhằm thiết lập những quan hệ thực chất, gắn bó khăng khít; tăng cường công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên ở cấp tỉnh giữa hai nước, đặc biệt là các tỉnh biên giới.

Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonethanou Thammavong bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Đồng chí Sonethanou Thammavong nhấn mạnh, Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Lào 2017 là sự kiện giao lưu lớn nhất từ trước tới nay giữa thanh niên hai nước; góp phần vào các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).

Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonethanou Thammavong nhất trí với chia sẻ của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, đồng thời khẳng định, nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 – 2022 giữa Trung ương Đoàn hai nước đã được nghiên cứu, đánh giá kĩ lưỡng nhằm phát huy hiệu quả tinh thần, sức mạnh tuổi trẻ của thanh niên Việt Nam – Lào; đồng thời bày tỏ mong muốn các tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam – Lào sẽ hợp tác thực hiện thành công những nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.