Việt Nam hoan nghênh Cu ba và Hoa Kỳ đã mở Đại sứ quán tại mỗi nước

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã thông báo hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23/7, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã thông báo về hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên về các vấn đề báo chí quan tâm.

Việt Nam hoan nghênh Cu ba và Hoa Kỳ đã mở Đại sứ quán tại mỗi nước ảnh 1

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo ngày 16/7. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc, vừa qua, Hoa Kỳ và Cuba đã mở Đại sứ quán tại mỗi nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: Việt Nam hoan nghênh việc Cuba và Hoa Kỳ quyết định mở Đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước, coi đây là bước tiến tích cực và cụ thể trong việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương vì lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết các biện pháp của Việt Nam và Campuchia nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ việc gây rối ở khu vực biên giới, Người Phát ngôn trả lời: “Việt Nam và Campuchia đã có thỏa thuận liên quan đến các hoạt động trong khu vực biên giới hai nước, nhất là khu vực chưa phân giới cắm mốc. Các hoạt động gây rối trong khu vực biên giới Việt Nam- Campuchia là không phù hợp với các thỏa thuận song phương liên quan giữa hai nước. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Campuchia đã tích cực phối hợp kiểm soát tốt tình hình, không để cho vấn đề biên giới làm ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ðồng thời, hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán, phân giới cắm mốc theo đúng thỏa thuận giữa hai nước.”

Về việc Thủ tướng Campuchia Hun Sen gửi thư lên Tổng thư ký Liên hợp quốc, lãnh đạo ba nước Anh, Hoa Kỳ, Pháp mượn lại tấm bản đồ Bonne trong đó xác định đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, Người Phát Ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi không có bình luận gì về việc này. Tuy nhiên tôi xin cung cấp thêm một số thông tin như sau:

Ngày 27/12/1985, Việt Nam và Campuchia đã ký kết Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa hai nước (có hiệu lực từ ngày 22/2/1986) và ngày 10/10/2005, hai nước ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (có hiệu lực từ ngày 6/12/2005). Căn cứ hai hiệp ước này, đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia được thể hiện trên bản đồ Bonne tỉ lệ 1/100.000 và bản đồ UTM tỉ lệ 1/50.000 đính kèm Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia năm 1985.

Tôi xin nhấn mạnh công tác phân giới cắm mốc trên thực địa thuần túy là công việc song phương giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, và được tiến hành trên cơ sở hai hiệp ước nói trên và những thỏa thuận liên quan khác giữa hai nước, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế.”

Cho biết phản ứng của Việt Nam về việc gần đây Cục Hải sự Trung Quốc có thông báo là Trung Quốc sẽ tập trận ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Theo thông báo hàng hải số HN0030 ngày 20/7/2015 của Cục Hải sự Trung Quốc, phía Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận từ ngày 22 đến ngày 31/7/2015 tại khu vực bao trùm các đảo, đá thuộc phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, ngăn cản đà phát triển của quan hệ hai nước, làm tình hình thêm căng thẳng, phức tạp, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Việt Nam phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, dừng ngay và không tái diễn các hành động làm căng thẳng, phức tạp tình hình."

Trước đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Liên hợp quốc vừa thông qua Nghị quyết 2231 thống nhất ủng hộ chương trình hành động chung toàn diện về chương trình hạt nhân Iran, Người Phát ngôn nêu rõ: "Việt Nam hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2231 ngày 20/7/2015 thống nhất ủng hộ chương trình hành động chung toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran, và ủng hộ việc thực thi hiệu quả văn kiện này, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới."

Liên quan đến vấn đề Singapore không cho nhiều du khách Việt Nam nhập cảnh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Ngày 22/7/2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết phía Singapore chưa có bất cứ thông báo chính thức nào về vấn đề này cho phía Việt Nam . Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại xác minh những thông tin liên quan. Ðồng thời các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp, làm rõ những thông tin cụ thể với phía Singapore về vấn đề này để có hướng giải quyết phù hợp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trên cơ sở những thỏa thuận song phương cũng như những thỏa thuận chung trong ASEAN”.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.