Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học

Chiều 18/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã có buổi làm việc với ông Michael Greens, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID).
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp ông Michael Greene, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, đánh giá về những hoạt động hợp tác trong thời gian vừa qua, đồng thời thảo luận về phương hướng thời gian tới.

Thời gian qua, hợp tác hai bên giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như việc phối hợp tổ chức thành công Hội thảo “Khắc phục hậu quả chiến tranh: Chặng đường hòa giải và hợp tác tương lai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ” tại Washington ngày 26/3/2019; giúp thông tin cho cộng đồng quốc tế về thành quả hợp tác mà Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây cũng là cơ hội tốt để hai bên nhìn lại chặng đường đã qua, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong quá trình hợp tác tiếp theo về vấn đề này. 

Đồng thời, hai bên tiếp tục phối hợp chuẩn bị triển khai Dự án xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 17/4/2019 và được khởi động vào ngày 20/4/2019 nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn Quốc hội Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy làm Trưởng đoàn. Hai bên đã có bước tiến trong hợp tác hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất da cam thông qua việc ký Bản ghi nhận ý định (MOI) giữa Văn phòng 701 và USAID vào ngày 20/4/2019.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tích cực phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (Chủ đầu tư Dự án Xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Bộ Quốc phòng phê duyệt Dự án; xác định và lựa chọn công nghệ cụ thể xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa để thẩm định, đánh giá, phê duyệt trước khi áp dụng công nghệ xử lý; xác định cụ thể biện pháp kiểm soát an toàn, giảm thiểu các tác động của dioxin đối với con người trong quá trình thực hiện Dự án; khảo sát xây dựng kế hoạch tổng thể, cung cấp thông tin lộ trình, thời gian, kết quả thực hiện các hạng mục của Dự án để phục vụ công tác quản lý, đánh giá hiệu quả; thực hiện trước một số hoạt động ưu tiên của dự án.

Đi sâu vào hoạt động cụ thể, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị USAID và Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp nghiên cứu, lên phương án chuẩn bị để đảm bảo chất dioxin không lan tỏa ra ngoài khu vực được kiểm soát; đào xúc đất bên ngoài đưa vào thay thế đất trong sân bay, tránh ô nhiễm và tạo sự an tâm cho nhân dân, thực hiện bước đi hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu của Dự án. 

Đối với hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các điểm bị phun rải chất da cam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị USAID và Văn phòng 701, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) tiếp tục tăng cường phối hợp để đàm phán, ký kết Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại làm cơ sở xây dựng văn kiện Dự án, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng mong muốn USAID tiếp tục hợp tác với Việt Nam để tổ chức các hội thảo quốc tế trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Greens cập nhật một số thông tin về tình hình dự án tại Biên Hòa. Liên quan đến việc triển khai Dự án hiện nay, ông Michael Greens bày tỏ cảm ơn trước sự hỗ trợ và những chỉ đạo sát sao đối với các hoạt động của Dự án từ phía Việt Nam; cho rằng hai bên nên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.