Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phạm Quang Vinh cho rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc trong 20 năm qua và hai nước sẽ cùng nhau làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện trong thời gian tới.
Phát biểu với báo giới sau Lễ Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ (12/7/1995 - 12/7/2015) ở Thủ đô Washington, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phạm Quang Vinh cho rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc trong 20 năm qua và hai nước sẽ cùng nhau làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện trong thời gian tới.
Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện ảnh 1

Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tuấn – P/v TTXVN tại Hoa Kỳ.


Đại sứ Phạm Quang Vinh bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Đối tác Toàn diện do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thiết lập năm 2013 sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng sâu sắc hơn, trong đó hai bên đã đề ra hàng loạt lĩnh vực hợp tác từ kinh tế - chính trị, đối ngoại, hợp tác khu vực, y tế, chống biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai… 
Đại sứ cho rằng quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới thăm Hoa Kỳ và hội đàm với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng. 
Nhân chuyến thăm này, hai nước đã đề ra “Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ”, đặt ra lộ trình và định hướng phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực. Đại sứ Phạm Quang Vinh tin tưởng, dù quan hệ giữa hai nước còn có những khác biệt, song Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chiều hướng làm sâu sắc hơn quan hệ trên tinh thần hướng tới tương lai và quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quốc hội với quốc hội, nhân dân với nhân dân sẽ được thúc đẩy vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp cho việc đẩy mạnh hợp tác trong khu vực. 
Đại sứ cũng cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trên chặng đường 20 năm qua. Hai nước nhận thức được rằng cần vượt qua nỗi đau của chiến tranh, vượt qua những khác biệt, hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng thúc đẩy các lợi ích chung để quan hệ ngày càng được củng cố và phát triển.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện, cho rằng những phát triển mà hai nước đạt được kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995 vượt quá sự kỳ vọng của bất kỳ ai. Theo ông McCain, trên chặng đường 20 năm qua, quan hệ hai nước không dừng ở chỗ bình thường hóa mà đã phát triển ngoài mong đợi trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế và giáo dục là hai trong số những điểm sáng nhất. 
Hiện Việt Nam có 17.000 du học sinh đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ, đông nhất trong số các nước Đông Nam Á và đứng thứ 8 thế giới về số lượng sinh viên - học sinh học tập ở nước này. Tuy nhiên, ông McCain cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đang đối mặt với những thách thức an ninh mới.
Thanh Tuấn - P/v TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.