Thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam-Hoa Kỳ

Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mốc trong quan hệ hai nước.

Ngày 28/7, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Ted Osius đã gặp gỡ báo chí trao đổi về chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như mối quan hệ hai nước.

Thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam-Hoa Kỳ ảnh 1

Đại sứ Ted Osius trả lời phỏng vấn báo chí trong Hội thảo kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ tổ chức ngày 26/1. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đại sứ Ted Osius đã chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận và đánh giá tốt đẹp của mình về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ vào đầu tháng 7 vừa qua. Theo Đại sứ, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mốc trong quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo hai nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama đã đạt được những tiến bộ trong những vấn đề rất quan trọng.

Đại sứ nhấn mạnh, khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama đưa ra Tuyên bố năm 2013 và thống nhất thực hiện quan hệ Đối tác toàn diện là điều rất có ý nghĩa. Không những thế, trong Tuyên bố năm 2013, hai bên bày tỏ sự tôn trọng hệ thống chính trị của nhau.

Và điều này đã được nhắc lại trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ vừa qua. Điều này cho thấy, hai bên cho dù có hệ thống chính trị khác nhau nhưng vẫn có thể là đối tác, cộng tác với nhau... Đại sứ cho biết, chính sách của Hoa Kỳ là tôn trọng những sự khác biệt trong hệ thống chính trị của các nước khác.

Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Đại sứ chia sẻ, trong tháng 8 tới, Ngoại trưởng John Kerry sẽ thăm Việt Nam, gặp lại người bạn cũ cũng là đối tác của mình, đó là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và ông cũng sẽ tham dự những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngoài ra còn có chuyến thăm của Chánh án Tòa án Tối cao của Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên của một lãnh đạo Tòa án Tối cao của Hoa Kỳ thăm Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ nhân dân hai nước, Đại sứ cho biết, cộng đồng người Mỹ gốc Việt là cộng đồng có tiềm năng đóng góp to lớn vào quan hệ hai nước. Lãnh đạo hai nước cũng muốn làm nhiều hơn nữa để hòa giải, góp phần thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ giữa nhân dân hai nước.

Trả lời về việc mở đường bay thẳng Việt Nam-Hoa Kỳ, Đại sứ cho rằng, văn bản ký kết giữa Cơ quan Thương mại và Phát triển của Hoa Kỳ với Cục Hàng không dân dụng Việt Nam là bước đi quan trọng. Các chuyến bay thẳng giữa hai nước là điều quan trọng bởi nó sẽ làm cho việc đi lại của du khách, các nhà kinh doanh, đầu tư, sinh viên trở lên dễ dàng hơn.

“Chúng ta làm sao cho việc đi lại của nhân dân hai nước dễ dàng hơn sẽ giúp phát triển quan hệ kinh tế, giúp phát triển mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân”, Đại sứ nhấn mạnh.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng, thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng, thăm chính thức Việt Nam

Tối 23/10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng. Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Đà Nẵng có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.