Việt Nam hỗ trợ Campuchia đào tạo phi công

Chiều 12/7, Công ty cổ phần đào tạo Bay Việt (VFT) của Việt Nam đã ký thỏa thuận đào tạo phi công cơ bản cho hãng hàng không Cambodia Angkor Air (CAA) của Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 12/7, Công ty cổ phần đào tạo Bay Việt (VFT) của Việt Nam đã ký thỏa thuận đào tạo phi công cơ bản cho hãng hàng không Cambodia Angkor Air (CAA) của Campuchia.

Việt Nam hỗ trợ Campuchia đào tạo phi công ảnh 1

Angkor Air hiện thiếu nhiều phi công để mở rộng tuyến bay. Ảnh: VOV

Theo thỏa thuận, chi phí đào tạo vào khoảng 3 triệu USD, do Chính phủ Việt Nam tài trợ. Sau khi trải qua các khóa học do VFT và CAA tổ chức, các học viên trẻ Campuchia sẽ đủ điều kiện để trở thành những phi công chuyên nghiệp của CAA.

Phát biểu tại lễ ký, Giám đốc VFT Nguyễn Nam Liên nhấn mạnh VFT được thành lập năm 2008 với sự tham gia của các cổ đông như Vietnam Airlines, Vietnam Helicopter (thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam), Vietnam Aircraft ISC (VALC), ESMA Avaiation Academy (Pháp) và HIPT Group. VFT có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như khả năng, kinh nghiệm để đào tạo kỹ thuật cơ bản cho các học viên phi công của CAA.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng quản trị CAA Tekreth Samarach, đồng thời là Quốc vụ khanh phụ trách ngành hàng không dân dụng Campuchia nhấn mạnh từ khi được thành lập năm 2009, hãng hàng không quốc gia CAA luôn nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Vietnam Airlines. Ông Samrath bày tỏ tin tưởng với sự đào tạo của VFT, các học viên CAA sẽ trở thành những phi công có kỹ thuật cơ bản, đóng vai trò quan trọng cho CAA cũng như cho ngành hàng không Campuchia nói chung.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.