Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác về quốc phòng

Sáng 10/12, Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 7 đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Suh Choo Suk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc,Trưởng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đồng chủ trì cuộc Đối thoại.

Chú thích ảnh
 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Suh Choo Suk (trái) đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 7. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Chào mừng đoàn đại biểu Quốc phòng Hàn Quốc tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 7, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh  khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển; đồng thời, hy vọng Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn và tạo nguồn xung lực mới cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước, góp phần phát triển mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Thay mặt đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Suh Choo Suk nhấn mạnh, trong những năm qua, mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam đã và đang ngày càng được củng cố trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, giao lưu nhân dân, thể thao…

Đối thoại chính sách quốc phòng là cầu nối quan trọng giao lưu giữa hai bộ Quốc phòng hai nước cũng như Hàn Quốc và Việt Nam nói chung. Đối thoại chính sách quốc phòng lần này cũng là cơ hội tốt để hai bên cùng nhau kiểm tra, đánh giá lại tình hình hợp tác giữa hai Bộ và trao đổi phương hướng phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc là cơ chế hợp tác thường niên được hai bên rất coi trọng, thông qua đối thoại góp phần điều phối, định hướng các nội dung hợp tác lớn, nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực.

Tại phiên Đối thoại lần thứ 7, hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; hợp tác quốc phòng song phương tập trung đánh giá kết quả đạt được trên một số lĩnh vực nổi bật như trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo cán bộ, an ninh biển, hỗ trợ nhân đạo trong khắc phục hậu quả sau chiến tranh…

Hai bên nhất trí thời gian tới, tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, trong đó tập trung tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, các hoạt động liên quan đến gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phối hợp với nhau trên các diễn đàn trong khuôn khổ đa phương như ADMM+, ARF, AEF, Shangrila, Đối thoại Seoul...

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.