Việt Nam, Ấn Độ tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 11
Nhận lời mời của Bí thư Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sanjay Mitra, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang Ấn Độ đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 11.
Quang cảnh cuộc Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 11. Ảnh: Huy Bình/TTXVN
Trong ngày 1/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Bí thư Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sanjay Mitra đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 11.
Tại cuộc đối thoại, Bí thư Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sanjay Mitra bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Ấn Độ tiến hành Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ, đánh giá đây là cơ chế hết sức quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ nói chung và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã dành cho đoàn, khẳng định Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hợp tác với Ấn Độ, coi hợp tác với Ấn Độ là một trong những ưu tiên hàng đầu; sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng hai nước và tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gặp Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Bipin Rawat. Ảnh: Huy Bình/TTXVN
Hai bên cho rằng trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng hai nước không ngừng được đẩy mạnh, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đạt hiệu quả, thiết thực. Hai bên đã nghiêm túc thực hiện nội dung các văn bản đã ký cũng như những thỏa thuận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước trong chuyến thăm lẫn nhau. Các cơ chế hợp tác như Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, Họp Nhóm hợp tác quốc phòng song phương, Tham vấn Sỹ quan Tham mưu Hải quân, Lục quân và Không quân, Chương trình trao đổi sỹ quan trẻ được duy trì, mở rộng và phát huy tốt. Hợp tác giữa quân, binh chủng được thúc đẩy, các lĩnh vực hợp tác khác như đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), nghiên cứu chiến lược, tình báo quốc phòng, phối hợp lập trường trên các diễn đàn đa phương được mở rộng và đi vào chiều sâu.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Ấn Độ đối với Việt Nam, nhất là đã giúp đào tạo miễn phí cho hàng trăm sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua và cung cấp các gói viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi cho Việt Nam (như gói tín dụng ưu đãi 500 triệu USD cho hợp tác công nghiệp quốc phòng; gói tín dụng ưu đãi 100 triệu USD đóng tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng; gói viện trợ không hoàn lại cho dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 1 là 276.000 USD và giai đoạn 2 xây dựng Công viên phần mềm quân đội là 5 triệu USD).
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gặp Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba. Ảnh: Huy Bình/TTXVN
Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác hiện có theo các thỏa thuận đã ký, trong đó có Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ quốc phòng Việt - Ấn giai đoạn 2015-2020; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế Đối thoại, tham vấn, giao lưu (nhất là cơ chế đối thoại Chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng); tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; triển khai hợp tác giữa các quân-binh chủng; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai gói tín dụng 100 triệu USD dành cho dự án đóng tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam, gói tín dụng 500 triệu USD cho thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và thủ tục giải ngân gói viện trợ không hoàn lại 5 triệu USD cung cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, phát triển giai đoạn 2 của dự án xây dựng Công viên phần mềm Quân đội; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ thông tin, hợp tác trên các diễn đàn đa phương, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức, huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến thời điểm này cả nước đã hoàn thành được 98,2% việc lấy mẫu để xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 1919/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030.
Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.
Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.