Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

Chiều 27/9 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Lee Young Su, Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc nhân dịp thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Đại tướng Lee Young Su, Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đã chứng kiến những bước phát triển vững chắc, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, an ninh biển, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tướng Lee Young Su thông báo với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kết quả cuộc làm việc trước đó với Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân. Theo đó, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới.

Đại tướng Lee Young Su bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác quốc phòng song phương nói chung, hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước nói riêng sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng không quân hai nước thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, đưa hợp tác giữa hai lực lượng ngày càng phát triển thực chất, bền vững, tương xứng với hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc nói chung.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.