Thúc đẩy các biện pháp nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc Oh Young Joo nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp bà Oh Young-ju, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Khởi nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Lòng tin giữa hai nước không ngừng được củng cố. Hợp tác trên các lĩnh vực phát triển vượt bậc, thể hiện qua việc hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/2022. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài; mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả, toàn diện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Oh Young Joo đã tích cực phối hợp với Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua.

Nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Oh Young Joo tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác kinh tế; thúc đẩy triển khai hiệu quả các biện pháp để nâng kim ngạch thương mại song phương. Phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường năng lực để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là hệ sinh thái của doanh nghiệp Hàn Quốc; triển khai các dự án đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo...

“Chúng tôi mong muốn hợp tác với Hàn Quốc phát triển các dự án có quy mô lớn, dài hạn, mang tính biểu tượng cho sự hợp tác song phương. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nâng cao năng lực chấp pháp trên biển cho Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan trong năm 2024. Hỗ trợ Việt Nam triển khai “Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc”; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí...”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp bà Oh Young-ju, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Khởi nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Oh Young Joo mong muốn, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia nói chung, giữa các danh nghiệp nhỏ và vừa của hai nước nói riêng, ngày càng trở nên sâu sắc và thực chất hơn nữa.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, nhất là trong hợp tác kinh tế thương mại, Bộ trưởng Oh Young Joo cam kết nỗ lực hơn nữa để phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao việc Việt Nam đưa ra nhiều chương trình hành động, cải tiến, đổi mới và sáng tạo vào sản xuất, Bộ trưởng Oh Young Joo hy vọng, sau chuyến thăm này, hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ diễn ra mạnh mẽ, sôi động hơn; qua đó, góp phần đổi mới sáng tạo cũng như chuyển giao công nghệ mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp bà Oh Young-ju, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Khởi nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Oh Young Joo cho biết, Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Khởi nghiệp Hàn Quốc đã có chính sách mới, giúp du học sinh có thành tích học tập tốt có cơ hội làm việc lâu dài tại Hàn Quốc. Với nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc, Bộ trưởng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác về nhân lực, qua đó, góp phần tích cực trong phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.