Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác công nghiệp, năng lượng

Trong bối cảnh tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu và chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội nâng cấp hợp tác theo hướng thực chất, bền vững hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và khoáng sản chiến lược.

Nội dung trên được nhấn mạnh trong buổi tiếp và làm việc tại trụ sở Bộ Công Thương giữa Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và ngài Choi Young Sam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: moit.gov.vn

Tại buổi tiếp và làm việc, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam trong thời gian tới. Cùng đó, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả hợp tác công nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt trong triển khai các dự án hợp tác giữa hai bên như: Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp công nghệ Hàn Quốc - Việt Nam; Dự án Trung tâm chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu Việt Nam - Hàn Quốc. 

Đồng thời, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự khuyến khích hai bên đồng tổ chức Hội thảo hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản Việt Nam - Hàn Quốc để chủ động trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác phù hợp với những quy định mới của pháp luật Việt Nam.

Trong quan hệ thương mại song phương, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng hoan nghênh những nỗ lực của hai bên thời gian qua, giúp kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc 2 tháng đầu năm 2026 đạt 17 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Quyền Bộ trưởng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp, nỗ lực triển khai Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030.  

Ngoài ra, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan phía Hàn Quốc sớm thống nhất với Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng và Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc trong năm 2026. Đây là cơ chế họp quan trọng, thường niên nhằm rà soát, tìm kiếm giải pháp xử lý khó khăn vướng mắc cũng như thúc đẩy, phát triển quan hệ thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Đại sứ Choi Young Sam khẳng định: Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực năng lượng và công nghiệp.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Choi Young Sam cảm ơn Quyền Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đón và làm việc, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị của mình, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan hai nước nhằm cụ thể hóa những nội dung hợp tác đã trao đổi, đồng thời chuẩn bị tốt cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam trong thời gian tới. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả.

Theo số liệu của Hải Quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Hàn Quốc năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong số đó, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc 28,9 tỷ USD, tăng 12,7% và nhập khẩu từ Hàn Quốc 60,5 tỷ USD tăng 8,1% so với năm 2024.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Hàn Quốc đạt 17 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 5 tỷ USD, tăng 17%; nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 12 tỷ USD, tăng 29%.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.