Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu

Hiệp hội Công nghiệp Tài nguyên nước ngoài của Hàn Quốc (K-Rersources) ngày 2/12 thông báo đã tổ chức cuộc họp khởi động "Cơ chế tham vấn đầu tư khai khoáng ở Việt Nam" tại khách sạn Dragon City ở thủ đô Seoul.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cơ chế tham vấn này được thành lập như một phần của chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) "Dự án xây dựng Trung tâm hợp tác kỹ thuật chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi của Việt Nam" do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cùng Viện xúc tiến công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KIAT) tiến hành.

Thông qua việc ra mắt cơ chế này, một nền tảng đã được thiết lập để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể nắm bắt cơ hội phát triển tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam một cách có hệ thống, đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác thực tế dựa trên quan hệ đối tác tại chỗ. Dự án đang được Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc, Hiệp hội Công nghiệp Tài nguyên nước ngoài của Hàn Quốc và Tập đoàn Tư vấn Esan phối hợp thực hiện.

Cơ chế tham vấn nằm trong chiến lược đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu ở nước ngoài của các doanh nghiệp Hàn Quốc với việc tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Sự ra đời của cơ chế tham vấn này được kỳ vọng sẽ trở thành bước đệm chiến lược nhằm mở rộng cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và hỗ trợ thiết thực cho việc ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cuộc họp diễn ra dưới hình thức không công khai, với sự tham dự của nhiều quan chức doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực khai khoáng và vật liệu của Hàn Quốc, nhằm chia sẻ về chiến lược tiếp cận thị trường khai khoáng và môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đặc biệt, sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp khai khoáng Việt Nam đã tạo điều kiện cho hai nước thảo luận sâu rộng về tiềm năng phát triển khoáng sản chủ chốt và phạm vi hợp tác trong tương lai.

Trong thời gian tới, cơ chế tham vấn sẽ liên tục chia sẻ với các doanh nghiệp tham gia về các nội dung được thu thập trong quá trình triển khai dự án ODA gồm: thông tin về ngành khai khoáng Việt Nam, các cơ hội đầu tư triển vọng và các chương trình hợp tác doanh nghiệp tùy chỉnh. Dựa trên những thông tin này, kế hoạch là xây dựng một hệ thống ứng phó chung giữa các doanh nghiệp và xúc tiến khám phá các dự án hợp tác thực chất ở tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị, từ thăm dò, khai thác đến chế biến.

Đại diện Hiệp hội Công nghiệp Tài nguyên nước ngoài cho biết việc ra mắt cơ chế tham vấn này là một bước ngoặt quan trọng giúp mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập vào ngành khai khoáng Việt Nam, đồng thời góp phần ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản chủ chốt toàn cầu. Phía hiệp hội sẽ tăng cường hỗ trợ để các doanh nghiệp tham gia có thể tạo ra kết quả thực tế thông qua hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các cơ quan liên quan.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.