Hội nghị G20: Indonesia nêu bật vai trò của AI và khoáng sản chiến lược 

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka cho biết, ông tập trung thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) và khoáng sản quan trọng trong bài phát biểu tại phiên họp thứ ba và là phiên cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Thành phố Johannesburg của Nam Phi.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, Nam Phi ngày 22/11/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Trong chương trình nghị sự phiên họp cuối, các nhà lãnh đạo G20 tập trung vào vấn đề việc làm bền vững và hệ thống quản trị AI - những chủ đề đang định hình tương lai của nền kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Đối với Indonesia, khoáng sản chiến lược là trọng tâm ưu tiên tại phiên họp này. Jakarta xem đây là cơ hội củng cố vai trò của quốc gia trong chuỗi cung ứng các vật liệu quan trọng phục vụ chuyển dịch năng lượng và công nghệ xanh.

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất ngày 22/11, các nhà lãnh đạo G20 thảo luận về các vấn đề then chốt như tăng trưởng kinh tế bền vững, vai trò của thương mại, tài chính trong phát triển và thách thức nợ công tại các nước đang phát triển. Tại đây, Phó Tổng thống Gibran giới thiệu về hệ thống thanh toán số QRIS, một nền tảng thanh toán đơn giản, chi phí thấp và thân thiện với người dùng như một giải pháp nhằm thúc đẩy tiếp cận kinh tế và thu hẹp bất bình đẳng.

Trong phiên họp thứ hai, các nhà lãnh đạo tập trung vào xây dựng khả năng chống chịu toàn cầu, bao gồm ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và an ninh lương thực. Ông Gibran trình bày về chương trình “Bữa ăn Dinh dưỡng Miễn phí” (MBG), một bước đi chiến lược của Chính phủ Indonesia trong việc đầu tư cho các thế hệ tương lai của đất nước. Ông nhấn mạnh chương trình không chỉ là chính sách kinh tế mà còn là giải pháp nâng cao phúc lợi xã hội khi hướng tới mục tiêu phục vụ 80 triệu học sinh và phụ nữ mang thai. Ngoài ra, chương trình cũng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương, trao cơ hội cho nông dân và người chăn nuôi, đồng thời mở rộng hoạt động kinh tế trên nhiều lĩnh vực.

Với trọng tâm nhấn vào năng lượng sạch, đổi mới công nghệ và an ninh lương thực, Indonesia đang thể hiện vai trò ngày càng nổi bật trong các diễn đàn toàn cầu, góp phần định hình hướng đi của G20 trong bối cảnh thế giới chuyển dịch sang nền kinh tế số và phát triển bền vững.

Minh Hưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.