Tạo không gian đối thoại học thuật Việt Nam - Hàn Quốc về hóa học xanh

Từ 3 - 6/2, Hội Hóa học Việt Nam (CSV) và Hiệp hội Hóa học Công nghiệp và Kỹ thuật Hóa học Hàn Quốc (KSIEC) phối hợp cùng Đại học Phenikaa tổ chức Hội thảo Hóa học xanh lần thứ 13 (Green Chemistry Workshop – GCW 2026). Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi tri thức học thuật, còn là cầu nối giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nhu cầu chuyển dịch xanh của xã hội.
Chú thích ảnh
Các nhà khoa học Việt Nam - Hàn Quốc và sinh viên tại Hội thảo. Ảnh: TV

Sự kiện quy tụ gần 200 nhà khoa học Việt Nam - Hàn Quốc và gần 500 sinh viên, ghi nhận quy mô tham dự lớn nhất kể từ khi chuỗi hội thảo GCW được tổ chức, với đại biểu đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên toàn quốc.

Với chủ đề “Công nghệ sinh học đổi mới sáng tạo và Khoa học năng lượng”, hội thảo hướng tới việc cập nhật các xu hướng nghiên cứu mới trong hóa học xanh, đồng thời thúc đẩy đối thoại liên ngành giữa hóa học, kỹ thuật hóa học và công nghệ sinh học.

Về nội dung chuyên môn, hội thảo tập trung vào các hướng nghiên cứu gắn với chuyển dịch xanh và phát triển bền vững, bao gồm kinh tế tuần hoàn; quản lý vòng đời vật liệu và thiết bị năng lượng; các giải pháp chuyển đổi và lưu trữ năng lượng; vật liệu và công nghệ điện hóa; sản xuất năng lượng xanh từ phụ phẩm nông nghiệp; cùng các tiếp cận mới trong công nghệ sinh học phục vụ năng lượng và môi trường. 

Chia sẻ tại hội thảo, TS. Đỗ Duy Phi - Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam nhận định: "GCW 2026 là không gian đối thoại khoa học, nơi các ý tưởng nghiên cứu được kết nối với nhu cầu thực tiễn của chuyển dịch xanh. Chúng tôi kỳ vọng hội thảo sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời lan tỏa các nỗ lực nghiên cứu hóa học xanh theo hướng ứng dụng, tạo tác động bền vững cho môi trường và đời sống".

Đại diện phía Hàn Quốc, GS. U Hyeok Choi - Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, KSIEC nhấn mạnh: "Những thách thức về năng lượng, môi trường và phát triển bền vững đòi hỏi hợp tác khoa học xuyên biên giới và liên ngành. GCW 2026 tạo nền tảng để giới hàn lâm và khối công nghiệp cùng chia sẻ tri thức, cùng phát triển các giải pháp công nghệ xanh có giá trị ứng dụng".

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhu cầu năng lượng và yêu cầu giảm phát thải ngày càng gia tăng, GCW 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học Việt Nam - Hàn Quốc, tăng cường liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, qua đó làm nổi bật dấu ấn ngày càng rõ nét của khoa học Việt Nam trong các nỗ lực nghiên cứu và phát triển hướng tới chuyển dịch xanh. 

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.