Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp Chủ tịch Viện Phát triển Nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI) Kim Chae-Hwan.
Chú thích ảnh
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp Chủ tịch Viện Phát triển và Nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc Kim Chae-Hwan. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết một trong những đột phá chiến lược hiện nay của Việt Nam là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là vấn đề cả Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Phát triển Nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc cùng quan tâm.

Ông Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận kết quả hợp tác hiệu quả giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Phát triển Nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc nhiều năm qua, trong đó, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp Học viện; Thông qua tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo chiến lược của Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016”, NHI đã tổ chức 6 Lớp bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Việt Nam và có 5 đợt chuyên gia sang trình bày tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Từ năm 2023, hai bên tiếp tục triển khai Dự án "Nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo chiến lược của Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025" và tổ chức 1 đoàn lãnh đạo cấp Vụ sang bồi dưỡng tại Hàn Quốc. Gần đây nhất, từ ngày 21-30/10/2024, NHI đã tổ chức 1 Lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ cấp chiến lược của Việt Nam sang Hàn Quốc với chủ đề "Quản trị quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số ở Hàn Quốc và Việt Nam".

Chú thích ảnh
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp Chủ tịch Viện Phát triển và Nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc Kim Chae-Hwan. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp, ông Kim Chae-Hwan đã giới thiệu khái quát về Viện Phát triển Nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc. Theo đó, Viện đào tạo công chức quốc gia của Hàn Quốc có lịch sử hơn 75 năm.

Chủ tịch Kim Chae-Hwan cho rằng, có rất nhiều điểm tương đồng giữa Viện Phát triển Nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các nội dung ông Nguyễn Xuân Thắng đề cập đều là các nội dung mà NHI quan tâm cũng như mong muốn có nhiều dịp giao lưu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Kim Chae-Hwan bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai cơ quan có các biên bản ghi nhớ đẩy mạnh hợp tác, đào tạo cán bộ lãnh đạo; tăng cường giao lưu, trao đổi cán bộ, tư vấn chính sách. Ông Kim Chae-Hwan mong Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm thúc đẩy những chương trình hợp tác đào tạo đang triển khai giữa hai đơn vị.

Chú thích ảnh
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp Chủ tịch Viện Phát triển và Nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc Kim Chae-Hwan. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

* Cũng trong chiều 7/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Phát triển Nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học về phát triển nguồn nhân lực công trong phát triển kinh tế - xã hội.

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.