Việt Nam dự Đại hội các Cơ quan kiểm toán tối cao ASEAN lần thứ 4

Ngày 6/11 tại thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra Đại hội các Cơ quan kiểm toán tối cao ASEAN (ASEANSAI) lần thứ 4, với sự tham dự của các Tổng kiểm toán, lãnh đạo ngành kiểm toán các nước ASEAN. Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam do Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội.
Đại hội cũng vinh dự được Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone đến dự và phát biểu khai mạc. Đại hội lần này là sự kiện quan trọng đối với ASEANSAI, là thời điểm để nhìn lại những gì mà tổ chức này đã làm được sau 2 năm ASEAN trở thành một cộng đồng chung (31/12/2015).
Việt Nam dự Đại hội các Cơ quan kiểm toán tối cao ASEAN lần thứ 4 ảnh 1

Toàn cảnh Đại hội ASEANSAI lần IV. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Phát biểu chào mừng Đại hội, bà Viengthong Siphandone, Phó Chủ tịch ASEANSAI, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào, cho biết kể từ ngày ASEANSAI được thành lập (16/11/2011), tổ chức kiểm toán 10 nước đã gia nhập và không ngừng phát triển, nhằm hoàn thành mục tiêu mà ASEANSAI đề ra, tập trung xây dựng năng lực chuyên môn kiểm toán nhà nước cho các tổ chức kiểm toán của các quốc gia ASEAN, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền và tăng cường quản lý tốt.
Ngoài ra, ASEANSAI còn nhấn mạnh hợp tác nội bộ và với bên ngoài nhằm từng bước nâng cao vai trò của mình trong khu vực và trên trường quốc tế. Song song với những thành quả đã đạt được, ASEANSAI cũng đã tự củng cố, kiện toàn trên nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng với tình hình thay đổi và nhu cầu phát triển của ASEAN trong tương lai, đặc biệt là sự phát triển trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước của các quốc gia thành viên…
Trong phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone cho biết Đại hội là cơ hội tốt để lãnh đạo kiểm toán các nước ASEAN trao đổi và đề ra kế hoạch hoạt động của mình, góp phần giúp cho Cộng đồng ASEAN thực hiện tầm nhìn một cách hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, như xây dựng nhà nước pháp quyền, bình ổn tài chính-tiền tệ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, khuyến khích đầu tư…
Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã cùng nhau đánh giá kết quả làm việc của các ủy ban ASEANSAI nhiệm kỳ 2016-2017; xác định mục tiêu chiến lược của hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời đề ra các chương trình, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc trong nhiệm kỳ qua và xác định những nhiệm vụ cần làm trong  nhiệm kỳ tới, đặc biệt là chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm và xác định những mục tiêu kiểm toán chung giữa các quốc gia nhằm đảm bảo cho việc phát triển bền vững của các quốc gia cũng như của cộng đồng.
Đại hội đã bầu Kiểm toán Nhà nước Lào làm Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ 2018-2019; Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục được tin tưởng giao phó làm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018-2019; Kiểm toán Nhà nước Indonesia tiếp tục làm Tổng thư ký ASEANSAI giai đoạn 2018-2019. Đại hội cũng thông qua chương trình hành động của các Ủy ban ASEANSAI giai đoạn 2018-2019.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Lào, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Tiến sĩ Hồ Đức Phớc cho biết kể từ khi thành lập vào năm 2011, ASEANSAI đã có những đóng góp hết sức tích cực trong việc tăng cường năng lực cho các SAI, chẳng hạn như giữa các thành viên của ASEANSAI đã tổ chức các hội thảo, các hội nghị và các cuộc tập huấn để chia sẻ kinh nghiệm của các SAI có kinh nghiệm cho những SAI chưa có kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ các loại tài liệu và hỗ trợ về cơ sở vật chất ở những lĩnh vực mới như kiểm toán môi trường; kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán hoạt động. Đây là những thứ rất cần thiết để cho các SAI tự tăng cường năng lực của mình và phát triển, đồng thời hướng tới mục tiêu là kiểm toán chung từng chủ đề.
Theo Tiến sĩ Hồ Đức Phớc, với tư cách là 1 trong 4 quốc gia sáng lập ASEANSAI và đồng thời là Chủ tịch Ủy ban chiến lược, trong thời gian qua, Kiểm toàn Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban chiến lược một cách xuất sắc, đồng thời có những đóng góp trong việc tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia và cùng với các quốc gia thực hiện mục tiêu chung của ASEANSAI; tích cực tham gia hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ chia sẻ những kinh nghiệm và những qui trình, qui phạm trong kiểm toán nhà nước, đặc biệt là những qui trình mà kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện và có thế mạnh.
Việt Nam dự Đại hội các Cơ quan kiểm toán tối cao ASEAN lần thứ 4 ảnh 2

Đoàn Tổng kiểm toán Nhà nước Việt Nam tại Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Tổng Kiểm toàn Nhà nước khẳng định Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã, đang và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành, Ban Thư ký, các Ủy ban và tất cả các thành viên ASEANSAI tham gia tích cực, có hiệu quả và trách nhiệm trong mọi hoạt động chung của ASEANSAI.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.