Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 12 tại Ấn Độ

Đại hội lần thứ 12 Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đã khai mạc tại Jaipur (Ấn Độ) ngày 29/2 với sự tham gia của 45 cơ quan kiểm toán các nước thành viên. Đoàn Việt Nam do ông Đinh Tiến Dũng, Tổng kiểm toán Nhà nước dẫn đầu đã tham gia đại hội.

* Việt Nam và Mianma ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán

Đại hội lần thứ 12 Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đã khai mạc tại Jaipur (Ấn Độ) ngày 29/2 với sự tham gia của 45 cơ quan kiểm toán các nước thành viên. Đoàn Việt Nam do ông Đinh Tiến Dũng, Tổng kiểm toán Nhà nước dẫn đầu đã tham gia đại hội.

Trong 3 ngày làm việc (29/2, 2-3/3), đại hội thảo luận các báo cáo về tài chính giai đoạn 2009 - 2011, ngân sách và các hoạt động đào tạo của ASOSAI... Các đại biểu cũng thảo luận về báo cáo giữa kỳ Kế hoạch chiến lược của ASOSAI năm 2011 - 2015; hợp tác giữa ASOSAI và Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI), báo cáo về Nhóm công tác thuộc Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao Quốc tế (INTOSAI) trong kiểm toán công nghệ thông tin...

Bên lề đại hội, 10 cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực ASEAN (ASEANSAI) đã họp thông qua Kế hoạch hoạt động và Điều khoản tham chiếu của 4 Ủy ban - gồm Ủy ban kế hoạch chiến lược; Ủy ban qui tắc; Ủy ban chia sẻ kiến thức và Ủy ban đào tạo. Ông Đinh Tiến Dũng với vai trò Chủ tịch Ủy ban chiến lược của ASEANSAI đã trình bày các hoạt động thời gian qua và dự án kế hoạch hành động của Ủy ban trong thời gian tới đã được các đoàn thành viên ASEANSAI nhiệt liệt hoan nghênh.

Trước thềm Đại hội ASEANSAI, ngày 28/2, ông Đinh Tiến Dũng và ông Lunn Maung, Tổng kiểm toán Nhà nước Mianma đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán giữa hai nước.

Phạm Thảo – Tiến Hiến (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.