Việt Nam đóng góp 500.000 USD hỗ trợ người dân Palestine

Ngày 29/11, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ Khóa 78 đã tổ chức thảo luận về vấn đề Palestine dưới đề mục thường niên theo chương trình nghị sự của ĐHĐ LHQ trong hơn 70 năm qua.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong bối cảnh xung đột tại Gaza leo thang hơn một tháng qua, Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 78 Dennis Francis cùng các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực, thương vong, mất mát gần đây ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực, xung đột, quay trở lại đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài, toàn diện thông qua giải pháp hai nhà nước, trên cơ sở các nghị quyết của LHQ.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc tấn công nhằm vào thường dân, nhân viên nhân đạo, cơ sở hạ tầng và dịch vụ dân sự thiết yếu. Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, kiềm chế tối đa, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng người dân, trong đó có việc bảo đảm an toàn và thả ngay các con tin.

Đại sứ tái khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam về giải quyết xung đột Hamas-Israel bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên liên quan, thực hiện giải pháp hai nhà nước. Tiến trình này đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, cả ở kênh song phương và đa phương.

Nhân Ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11), Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì độc lập và tự do. Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực của LHQ và cộng đồng quốc tế để thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm một giải pháp hòa bình, lâu dài và bền vững cho xung đột hiện nay.

Sáng 29/11, Đại sứ Đặng Hoàng Giang gặp và trao Tổng Thư ký LHQ António Guterres thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong đó nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của các cơ quan LHQ, đặc biệt là Cơ quan của LHQ về cứu trợ nhân đạo cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA). Chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD cho cơ quan này để ủng hộ các nỗ lực của LHQ và thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân Palestine.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.