Xung đột Hamas - Israel: Kêu gọi đảm bảo viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine

Ngày 12/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hơn 423.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine rời bỏ nhà cửa ở Dải Gaza nhằm tránh cuộc xung đột Hamas-Israel, ngày 9/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến tối 12/10, số người phải di tản do xung đột tại Gaza đã tăng thêm 84.444 người lên 423.378 người. Trước tình hình này, Liên hợp quốc đã khẩn cấp kêu gọi viện trợ 294 triệu USD để giải quyết những nhu cầu cấp bách nhất tại Dải Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng. OCHA nêu rõ số tiền này sẽ được dùng để giúp đỡ hơn 1,2 triệu người, đồng thời nhấn mạnh các nhóm viện trợ không có đủ nguồn lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu của những người Palestine đang dễ bị tổn thương.

Về tình hình xung đột, theo Bộ Y tế Palestine, thương vong trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng đã tăng lên 1.569 người thiệt mạng và 7.212 người bị thương. Riêng tại Dải Gaza, số người thiệt mạng là 1.537 người, trong đó có 500 trẻ em và 276 phụ nữ. Truyền thông Israel đưa tin số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phong trào Hamas tại Israel đã tăng lên hơn 1.300 người.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, Ủy ban Palestine của Liên đoàn Arab (AL) đã triệu tập cuộc họp ngày 12/10 tại Cairo (Ai Cập) nhằm thảo luận về tình hình, đồng thời kêu gọi quốc tế bảo vệ người dân Palestine tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Chủ tịch Nghị viện Arab kiêm người đứng đầu Ủy ban Palestine Adel Al Asoomi cảnh báo xung đột nghiêm trọng hiện nay có thể đẩy khu vực vào vòng luẩn quẩn của bạo lực và khiến số nạn nhân tăng lên. Bên cạnh đó, Nghị viện Arab cũng nhấn mạnh lập trường vững chắc về ủng hộ quyền hợp pháp của người dân Palestine nhằm thiết lập nhà nước độc lập dựa trên giải pháp hai nhà nước được quốc tế công nhận.

Trước đó, tại phiên họp bất thường cấp bộ trưởng của AL, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou Habib đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel ngừng tấn công Dải Gaza. Ngoại trưởng Bou Habib nhấn mạnh Liban không muốn chiến tranh và kêu gọi tìm kiếm một giải pháp công bằng và toàn diện cho cuộc xung đột dựa trên việc thiết lập một nhà nước Palestine độc lập. Ông cũng khẳng định sự ủng hộ của Liban đối với người dân Palestine tại Dải Gaza và hối thúc cộng đồng quốc tế đảm bảo viện trợ nhân đạo cho người dân tại khu vực đang bị bao vây này. Ông lo ngại rằng cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực.

Cũng trong ngày 12/10, Quốc vương Jordan Abdullah II đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thủ đô Amman. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm căng thẳng tại Dải Gaza, tầm quan trọng của việc khẩn cấp mở hành lang nhân đạo nhằm vận chuyển nhu yếu phẩm, cung cấp điện nước cho khu vực này. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xấu đi, bạo lực gia tăng và hậu quả tiềm tàng cho toàn bộ khu vực. Do đó, hai bên đã nêu bật tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia Arab nhằm ngăn tình hình trở nên trầm trọng hơn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã đến thăm Iraq và có cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao nước chủ nhà về tình hình xung đột Hamas - Israel. Trong cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Iraq Qasim al-Araji, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian cảnh báo tình hình tại Gaza sẽ ảnh hưởng đến khu vực, đồng thời kêu gọi nỗ lực giảm thương vong cho dân thường tại Palestine. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani, hai bên đã bàn về diễn biến xung đột, tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza. Thủ tướng Al-Sudani đã nhấn mạnh rằng quốc tế cần hành động để giúp đỡ người dân Palestine trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Dự kiến Iraq sẽ gửi viện trợ nhân đạo, bao gồm vật tư y tế đến Dải Gaza qua Rafah - cửa khẩu duy nhất giữa Ai Cập và Dải Gaza.  

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.