Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Anh lần thứ 4

Theo thông tin từ Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, cuộc họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Anh (ASEAN-UK JCC) đã diễn ra vào ngày 27/3 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Thủ đô Jakarta của Indonesia.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, đây là cuộc họp JCC đầu tiên của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - Anh nhiệm kỳ 2024 - 2027. Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và Đại sứ Anh tại ASEAN Sarah Tiffin đồng chủ trì cuộc họp. Hai bên đã rà soát tiến độ thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN - Anh 2022 - 2026 và cùng đưa ra định hướng hợp tác cho thời gian tới. 

Trong khuôn khổ quan hệ đối tác đối thoại, Vương quốc Anh đang tích cực triển khai nhiều dự án và sáng kiến trên các lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu là Chương trình Chuyển đổi xanh, với tổng ngân sách lên đến 40 triệu bảng Anh (51 triệu USD) nhằm hỗ trợ ASEAN giảm phát thải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh và hỗ trợ các nhóm yếu thế. 

Bên cạnh đó, Anh cũng triển khai một số dự án có ngân sách từ 25 - 30 triệu bảng Anh, bao gồm Chương trình Hội nhập Kinh tế ASEAN - Anh, Hỗ trợ thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái (SAGE) và Đối tác An ninh Y tế. Ngoài ra, Anh cũng tích cực hợp tác với ASEAN trên các lĩnh vực khác như vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh, hợp tác khoa học - công nghệ và kinh tế sáng tạo. 

Bước sang năm thứ 4 triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN - Anh 2022 - 2026, số dòng hành động đã được triển khai đạt 171/181 (khoảng 95%), tăng hơn 20 so với cùng kỳ năm ngoái. Các hoạt động trải rộng trên cả 3 trụ cột hợp tác: Chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Đây là tín hiệu tích cực khi hai bên hướng tới kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN - Anh vào năm 2026. 

Nhân dịp này, Đại sứ Anh Sarah Tiffin tái khẳng định cam kết của chính phủ mới của Anh trong việc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Điều này được thể hiện qua việc tân Ngoại trưởng Anh David Lammy tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Anh vào tháng 7/2024, chỉ 3 tuần sau khi nhậm chức, cùng với nhiều chuyến thăm các cấp giữa các nước ASEAN và Anh. 

Với vai trò Chủ tịch Nhóm đặc trách Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI), Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương đã cập nhật về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ IAI, đồng thời khuyến khích Anh xem xét hỗ trợ các dự án trong Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn IV và giai đoạn tiếp theo. Đại sứ Anh ghi nhận đề xuất này và khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển và Sáng kiến Hội nhập ASEAN.

Các đại biểu ASEAN hoan nghênh nỗ lực và cam kết của Anh trong việc triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN - Anh 2022 - 2026. Cuộc họp đánh giá cao ý nghĩa của các dự án và hoạt động hợp tác ASEAN-Anh trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, hội nhập kinh tế, hợp tác biển, cũng như phụ nữ, hòa bình và an ninh. Các đại sứ khuyến khích Anh tăng cường hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực tiềm năng như quản trị trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo (hỗ trợ Mạng lưới điện ASEAN), dịch vụ tài chính và phát triển nguồn nhân lực.

Các đại biểu cũng đánh giá cao việc thông qua Tuyên bố chung của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Anh về Kết nối trong năm 2024, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực này. Nhân dịp này, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương thông báo về việc Việt Nam và Anh sẽ đồng tổ chức Hội thảo ASEAN - Anh về Kết nối tại Đà Nẵng vào ngày 10/4/2025, bên lề Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN - Anh lần thứ 4.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.