Dư luận báo chí quốc tế: Việt Nam đã sẵn sàng dẫn đầu ASEAN

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Singapore, Indonesia và thăm trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Indonesia, dư luận báo chí quốc tế đưa tin về sự kiện với nhận định Việt Nam đã sẵn sàng dẫn đầu ASEAN.
Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Jakarta. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trang ThaiPBSworld của Đài phát thanh - truyền hình công cộng Thái Lan nhận định Việt Nam đang tích cực định hình lại cách tiếp cận ngoại giao theo hướng sẽ trở thành một quốc gia tầm trung vào năm 2045.

Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao vị thế quốc tế thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, tăng trưởng kinh tế và khả năng phục hồi ngoại giao. Quan trọng nhất, với tư cách thành viên của ASEAN, Việt Nam đã sẵn sàng cho việc dẫn đầu khối sau 3 thập kỷ hội nhập và làm chủ phương thức của ASEAN.

Báo trên còn viết các nhà chức trách Việt Nam đang thực hiện những cải cách quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việt Nam luôn giữ vai trò là một bên ổn định trong khu vực và có khả năng hợp tác với các cường quốc trong khi vẫn duy trì vị thế trung tâm của ASEAN. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã sử dụng cách tiếp cận linh hoạt và cân bằng để xây dựng "tình bạn" mới cũng như đa dạng hóa các đối tác thương mại.

ThaiPBSworld nhận định, với khát vọng vươn tầm ra ngoài khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang tăng cường hợp tác với các cường quốc toàn cầu, bao gồm Mỹ và Trung Quốc; đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế và quốc phòng để cân bằng các lợi ích chiến lược.

Châu Âu cũng là đối tác quan trọng giúp Việt Nam mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu. Trong quá trình tăng cường dấu ấn toàn cầu của mình, Việt Nam tận dụng mối quan hệ với cả khối kinh tế phương Tây và phương Đông, qua đó hỗ trợ cho việc duy trì tăng trưởng dài hạn và ổn định địa chính trị.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh cho biết một số trang mạng Trung Quốc như báo Quang Minh, Tin tức Trung Quốc, Global Times, Phượng Hoàng, Knews, Sina, Sohu… cũng đưa tin về sự kiện và nhận định chuyến thăm đã củng cố chiến lược ngoại giao của Việt Nam “lấy ASEAN làm trung tâm” cũng như củng cố sự gắn kết nội bộ của ASEAN thông qua hợp tác song phương.

Các trang mạng xã hội của Trung Quốc như Weibo, TikTok, Wechat… nhận định mục tiêu chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là củng cố hợp tác nội khối ASEAN với 2 trọng tâm chính là tăng cường liên kết kinh tế và an ninh với Indonesia và thúc đẩy xây dựng quy tắc cũng như thu hút vốn đầu tư tại Singapore. Các bài viết cho rằng sự thống nhất của ASEAN mang lại lợi ích và ổn định cho toàn khu vực.

Thu Hằng - Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.