Việt Nam dẫn đầu danh sách các nước hoạt động kinh tế tốt trong ASEAN

Việt Nam đứng đầu danh sách các nước có hoạt động kinh tế tốt ở Đông Nam Á.

Đây là danh sách của Ngân hàng Standard Chartered gồm những nước được gọi là “ngôi sao đang lên” của thương mại toàn cầu dựa trên những cải tiến mà các nước đã thực hiện cũng như tiềm năng trong tương lai của những quốc gia này. 

Chú thích ảnh
Các dây chuyền dệt may của Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An tại KCN Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Chỉ số Trade20 mới của Standard Chartered đánh giá 20 quốc gia có triển vọng trên toàn thế giới và Việt Nam đứng thứ 6. Trong danh sách các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Việt Nam giữ vị trí số 1, vượt qua cả Indonesia và Thái Lan.

Theo ngân hàng này, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đa dạng thương mại với nhiều quốc gia và sản phẩm cũng như sự ổn định chính trị là những yếu tố thuận lợi góp phần vào sự thành công của nền kinh tế Việt Nam.

Tuần trước, ông Nir Nirt Sapru, Giám đốc điều hành của Standard Chartered Bank phụ trách Việt Nam, Đông Nam Á và Nam Á, nhận định: “Sự mở cửa và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn đỉnh cao. Việt Nam ngày nay đã trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, một chỉ dấu rõ ràng về những lợi ích mà đất nước này đang gặt hái từ một nền kinh tế mở cửa”.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.