Việt Nam đã hoàn trả Nga urani làm giàu cấp độ cao

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, Việt Nam đã hoàn tất việc hoàn trả Liên bang Nga các nhiên liệu urani làm giàu ở cấp độ cao, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Việt Nam đã hoàn trả Nga urani làm giàu cấp độ cao ảnh 1

Phiên họp toàn thể và bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân lần thứ tư. Ảnh: Thanh Tuấn – Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân lần thứ 4 năm 2016 diễn ra từ ngày 31/3 - 1/4 tại thủ đô Washington (Mỹ). Sau khi hội nghị kết thúc, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về kết quả hội nghị lần này.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết một số đánh giá về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân 2016?

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân lần thứ 4 và cũng là cuối cùng có sự tham gia của trên 50 các nhà lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế. Tôi cho rằng hội nghị đã thành công tốt đẹp, thể hiện trên phương diện các nhà lãnh đạo thế giới khẳng định cam kết chính trị trong nỗ lực ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Qua phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và của lãnh đạo các nước tham dự hội nghị, có thể nhận thấy các quốc gia đã chia sẻ sự thống nhất chung là cần phải có nỗ lực ở phạm vi toàn cầu và vạch rõ những thách thức đặt ra nhất là trong bối cảnh an ninh an toàn hạt nhân đang bị đe dọa trước các nhóm khủng bố - cực đoan. Các quốc gia đều nhất trí sẽ tiếp tục các nỗ lực đã được thực thi trong suốt tiến trình 6 năm qua. Tôi tin tưởng với quyết tâm đó, chúng ta sẽ triển khai có hiệu quả các cam kết quốc tế về an ninh - an toàn hạt nhân.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết một số đánh giá về sự đóng góp của Việt Nam trong suốt tiến trình vừa qua, cũng như tại Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân lần thứ 4 này?

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Trong ba hội nghị thượng đỉnh trước đây tại Washington (Mỹ) năm 2010, Seoul (Hàn Quốc) năm 2012 và La Haye (Hà Lan) năm 2014, Việt Nam đã đóng góp rất tích cực, chủ động vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn ngừa và giải trừ vũ khí hạt nhân, đặc biệt là không để vũ khí hạt nhân và nhiên vật liệu hạt nhân rơi vào tay các tổ chức khủng bố. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và đây là vấn đề có ý nghĩa lợi ích sát sườn đối với chúng ta. Tại hội nghị lần thứ 4 này, chúng ta đã tái khẳng định những nỗ lực và cam kết mà Việt Nam đã và đang tiến hành. Việt Nam đã thông báo với các nước việc tôn trọng và thực thi đầy đủ các cam kết chính trị, chúng ta đã tham gia vào hầu hết các điều ước quốc tế liên quan tới an ninh-an toàn hạt nhân. Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn tất việc hoàn trả Liên bang Nga các nhiên liệu uranium làm giàu ở cấp độ cao, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tái khẳng định Việt Nam sẽ cùng các nước tiếp tục thực hiện các nỗ lực chung hướng tới 2 mục tiêu là giải trừ vũ khí hạt nhân, ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có những biện pháp hay bước đi như thế nào để vừa ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân và tranh thủ được việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình?

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Tôi cho rằng đầu tiên chúng ta cần tiếp tục thực thi các cam kết chính trị, thực hiện nghiêm túc các điều ước quốc tế như thời gian qua liên quan tới lĩnh vực an ninh-an toàn hạt nhân. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ ký các thỏa thuận quốc tế với nhiều quốc gia để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình. Tôi nghĩ rằng các nỗ lực của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, và nước chủ nhà của sáng kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân là Mỹ, đánh giá cao.

Phóng viên: Xin cảm ơn Thứ trưởng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.