PTT Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận chủ đề đe dọa an ninh hạt nhân

Tối 31/3 (sáng 1/4 theo giờ Việt Nam), trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân lần thứ 4 tổ chức tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì buổi ăn tối làm việc với chủ đề "Quan niệm về đe dọa an ninh hạt nhân".
PTT Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận chủ đề đe dọa an ninh hạt nhân ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Boeing Ray Conner (người ngồi giữa hàng bên trái) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân. Ảnh: Thanh Tuấn – P/v TTXVN tại Hoa Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo cấp cao của 52 quốc gia thành viên đã tham dự.

Tại phiên họp, các nước đều nhấn mạnh tiến trình Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: cộng đồng quốc tế ngày càng nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc cần bảo đảm an ninh hạt nhân, ngày càng có nhiều nước tham gia các điều ước quốc tế trên lĩnh vực này, nhiều quốc gia đã cam kết giảm thiểu sử dụng uranium làm giàu ở cấp độ cao... Tuy nhiên, các nước cho rằng cần tập trung nỗ lực phòng, chống các nguy cơ đối với an ninh hạt nhân, đặc biệt là khủng bố hạt nhân, trong bối cảnh các tổ chức khủng bố đang mở rộng hoạt động, tìm cách tiếp cận công nghệ và vật liệu phóng xạ, chiêu mộ chuyên gia... Các nước nhất trí cần nâng cao hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bên lề phiên họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc trao đổi với trưởng đoàn nhiều nước, gồm Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Hoàng thân Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch Thành phố Năng lượng Hạt nhân và Tái tạo của Saudi Arabia Hashim A. Yamani, Hoàng thân Maroc Moulay Rachid, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Philippines Mario G. Montejo, Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Jurgen Stock, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano.

Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã trao đổi về tình hình khu vực, quốc tế và các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, nhất về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.