Việt Nam cùng LHQ khẳng định cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền của người khuyết tật

Từ ngày 10-12/6, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra Hội nghị lần thứ 18 các quốc gia thành viên Công ước Quyền của người khuyết tật (CRPD).
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoài Thanh/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Hội nghị có chủ đề “Tăng cường nhận thức của cộng đồng về quyền và đóng góp của người khuyết tật trong phát triển xã hội, hướng đến Hội nghị thượng đỉnh thế giới lần thứ hai về Phát triển xã hội”.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự hội nghị có nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng các quốc gia thành viên, cùng đông đảo đại diện các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Thư ký LHQ Amina J. Mohammed khẳng định thúc đẩy bình đẳng và mở rộng cơ hội cho người khuyết tật luôn là ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của LHQ. Mặc dù vậy, người khuyết tật trên thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và bất bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm cũng như y tế và công nghệ. Tất cả các chỉ số liên quan đến người khuyết tật trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) đều đang chậm tiến độ.

Trong thảo luận, các nước đều khẳng định Công ước CRPD là văn kiện hết sức quan trọng, đặt nền móng cho hợp tác toàn cầu về bảo đảm quyền của người khuyết tật; nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh thế giới lần thứ hai về Phát triển Xã hội là cơ hội để tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Chú thích ảnh
Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoài Thanh/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại Hội nghị, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên - Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ - khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của người khuyết tật, thể hiện qua các văn kiện chính sách và pháp lý đã được ban hành, trong đó có Luật Người khuyết tật năm 2010 và việc phê chuẩn Công ước CRPD năm 2014. Chia sẻ về những nỗ lực và thành tựu đạt được trong lĩnh vực này, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên nhấn mạnh Việt Nam đã hỗ trợ hơn 1,6 triệu người khuyết tật được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng và 96% người khuyết tật có bảo hiểm y tế. Việt Nam cũng đã mở rộng giáo dục hòa nhập và chuyên biệt với tỷ lệ trẻ khuyết tật đến trường đạt 65%, chuẩn hóa ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Braille trên cả nước; tạo điều kiện cho 4 triệu người khuyết tật tham gia lực lượng lao động thông qua các chương trình đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước và tổ chức liên quan nhằm bảo đảm hơn nữa quyền của người khuyết tật, hướng đến một xã hội công bằng, tự cường, bao trùm và không ai bị bỏ lại phía sau.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.