Việt Nam có đại diện tham gia Chương trình mô phỏng COP31 toàn cầu tại Cairo

Đại học Anh tại Ai Cập (BUE) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại nước này đã tổ chức Chương trình mô phỏng toàn cầu lần thứ 5 Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Cairo.

Chương trình mô phỏng COP31 toàn cầu tại Cairo.
Chương trình mô phỏng COP31 toàn cầu tại Cairo.

Sự kiện này quy tụ 150 sinh viên đến từ 43 quốc gia và 115 trường đại học, trong đó có đại diện của Việt Nam, tham gia 6 ngày nghiên cứu chính sách, đàm phán về khí hậu, nghiên cứu chính sách và ngoại giao.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, chương trình trên khai mạc ngày 26/9 tại Cairo và kéo dài đến ngày 1/10. Điểm nhấn của chương trình là việc các đại biểu trẻ xây dựng một Tuyên bố COP31 Mô phỏng, dự kiến sẽ được trình lên COP31 chính thức tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 11 tới.

Chương trình mô phỏng COP31 đã phát triển qua 5 kỳ liên tiếp thành mạng lưới hơn 600 thành viên. Những người tham gia là đại diện của các quốc gia cũng như các bên liên quan đến khí hậu, thực hiện nghiên cứu chính sách, nhận hướng dẫn từ chuyên gia, sau đó đàm phán các vấn đề tương tự như những nội dung tại các hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ).

Hiệu trưởng Đại học BUE, Giáo sư Mohamed Loutfi cho rằng sáng kiến này thể hiện cách tiếp cận lấy sinh viên làm trung tâm của trường và cam kết với các Mục tiêu Phát triển bền vững của LHQ. Theo ông, chương trình trên giúp người tham gia trải nghiệm nhiều nền văn hóa, có các góc nhìn khác nhau và tích lũy kinh nghiệm thực tế về ngoại giao khí hậu.

Đại diện thường trú của UNDP tại Ai Cập, bà Chitose Noguchi nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong việc biến chính sách khí hậu thành hành động thiết thực. Bà cho rằng việc trang bị kỹ năng ngoại giao và công cụ đàm phán dựa trên bằng chứng sẽ giúp giới trẻ đóng góp vào chính sách khí hậu và triển khai ý tưởng tại cộng đồng của mình.

Năm nay, Chương trình mô phỏng COP31 tập trung vào việc chuyển từ các cam kết khí hậu sang hành động triển khai cụ thể. Với thông điệp chuyển từ cam kết sang hành động, chương trình này không chỉ là sân tập ngoại giao cho sinh viên quốc tế, mà còn tạo kênh để tiếng nói của thế hệ trẻ tham gia sâu hơn vào cuộc tranh luận về khí hậu toàn cầu.

Bạn Nguyễn Phương Linh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kühne Logistics (Đức), đại diện cho Việt Nam tham gia Chương trình mô phỏng COP31 trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam.
Bạn Nguyễn Phương Linh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kühne Logistics (Đức), đại diện cho Việt Nam tham gia Chương trình mô phỏng COP31 trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam.

Tại chương trình trên, bạn Nguyễn Phương Linh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kühne Logistics (Đức), đại diện cho Việt Nam cho biết: “Mỗi sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau đều mang một nền văn hóa và cách ứng xử khác nhau, nhưng nhìn chung, tất cả đều rất tích cực. Mọi người đến đây với một nhiệm vụ chung: Xây dựng chính sách và đóng góp tiếng nói của giới trẻ vào các chính sách về biến đổi khí hậu hiện tại của LHQ”.

Cũng trong chương trình này, Việt Nam đại diện cho khối G77 tham gia phiên thảo luận về giảm thiểu phát thải. Bạn Nguyễn Phương Linh trong vai trò đại diện cho Việt Nam kêu gọi các nước phát triển tài trợ tài chính cho các nước đang phát triển để có nguồn lực thực hiện các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi chuyển giao và hỗ trợ công nghệ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, nhằm hướng tới mục tiêu chung là giảm thiểu phát thải.

Tin, ảnh: Hoàng Nhật/TTXVN

Dành cho bạn

ECB phát đi thông điệp về tự chủ AI

ECB phát đi thông điệp về tự chủ AI

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde ngày 1/10 cảnh báo châu Âu cần tự phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm phụ thuộc vào công nghệ từ bên ngoài, trong bối cảnh các nước cung cấp công nghệ này có thể hạn chế quyền tiếp cận của châu Âu.