Việt Nam có 177/268 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18h ngày 16/4/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, giữ nguyên con số  268 bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi ghi nhận thêm 1 ca mới vào 6h ngày hôm nay. 

Thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Cả nước đã có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Đó là bệnh nhân số 52, 149 tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh; bệnh nhân số 168, 188, 231 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam và bệnh nhân số 211 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Chú thích ảnh
Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình trao Giấy chứng nhận đã được chữa khỏi bệnh và giấy tờ tùy thân cho bệnh nhân. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Như vậy, Việt Nam đã có tổng số 177/268 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. 91 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh bao gồm bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện dã chiến. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định.

Có 3 bệnh nhân nặng đang thở máy, lọc máu, gồm bệnh nhân số 19 và 161 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; bệnh nhân số 91 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. 

Diễn biến lâm sàng của bệnh nhân số 91 tiếp tục có tín hiệu lạc quan, kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 ở dịch rửa phế quản đã âm tính trở lại, nhưng ở mũi, họng vẫn còn dương tính.

Tại các cơ sở điều trị, 7 ca đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và 29 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Xây dựng 63 đội phản ứng nhanh

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá về khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh ở các địa phương, nhất và các địa phương trọng điểm, địa phương có đường biên giới đường bộ; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 63 đội phản ứng nhanh trước đại dịch ở 63 tỉnh, thành; đề xuất nâng cao năng lực xét nghiệm và cơ sở vật chất, hỗ trợ nhân lực cho hệ thống y tế địa phương; nghiên cứu đề xuất cụ thể các ngưỡng phản ứng dựa trên số ca nhiễm, số người chết và tốc độ lây lan dịch bệnh, phương án ứng phó phù hợp với từng ngưỡng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực xét nghiệm và cơ sở vật chất, hỗ trợ nhân lực cho hệ thống y tế địa phương; nghiên cứu đề xuất cụ thể các ngưỡng phản ứng dựa trên số ca nhiễm, số người chết và tốc độ lây lan dịch bệnh, phương án ứng phó phù hợp với từng ngưỡng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình mình, nâng cao ý thức công dân trong phòng, chống dịch; tránh đưa thông tin gây chủ quan, hoang mang trong nhân dân.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.