Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Berlin cho Brunei

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 11/12, tại Berlin, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Berlin (BAC), đã chủ trì Kỳ họp thứ 7 của BAC và Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch BAC cho Brunei.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam Vũ Quang Minh trao cờ ASEAN và chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên Uỷ ban ASEAN tại Berlin (BAC) cho Đại sứ Brunei Pengiran Krtini Pengiran Tahir. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Tham dự kỳ họp và lễ chuyển giao có các Đại sứ, Đại biện và cán bộ Đại sứ quán các nước ASEAN tại CHLB Đức.

Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Vũ Quang Minh đã điểm lại những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam như tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày ASEAN và Lễ thượng cờ ASEAN, toạ đàm với diễn giả khách mời – GS. Michael Doyle của Đại học Columbia, tổ chức chuyến thăm Mainz tham dự Đối thoại với các Đại sứ khu vực châu Á, và nhiều buổi tiếp xúc, làm việc với các bộ ngành và doanh nghiệp sở tại...

Các hoạt động của BAC do Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch BAC đã góp phần nâng cao vị thế của ASEAN và tăng cường sự gắn kết giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng như khẳng định vai trò của Việt Nam trong cơ chế này.

Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một cộng đồng vững mạnh với các thành viên ngày càng gắn kết, ứng phó hiệu quả với mọi khó khăn, thách thức của thời đại. Với dân số 646 triệu người và mức tăng trưởng GDP đạt 5% năm 2022 trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy khó khăn, thách thức, ASEAN hiện là một trong những đầu tàu kinh tế của khu vực và thế giới.

ASEAN hiện là đối tác quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) và CHLB Đức, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên ngày càng phát triển, thu được nhiều thành tựu, có lợi cho cả hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Ngay sau Kỳ họp lần thứ bảy của BAC, Đại sứ Vũ Quang Minh đã chuyển giao cờ ASEAN và vai trò Chủ tịch luân phiên BAC cho Đại sứ Brunei. Đại sứ các nước thành viên BAC đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch BAC và mong BAC sẽ tiếp tục có những hoạt động sôi nổi, phong phú trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh, là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam đã và đang làm hết sức mình đóng góp cho ASEAN, đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển. Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức tự hào đã hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch BAC. Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ASEAN, tăng cường gắn kết trong ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng chung cũng như góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các nước ASEAN với Đức và EU nói chung.

Vai trò Chủ tịch BAC được luân chuyển giữa các nước ASEAN mỗi 6 tháng một lần.

Thu Hằng - Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.