Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động chung của Ủy ban ASEAN tại Geneva

Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đưa tin Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva - ngày 23/9 đã tham dự Cuộc họp của Ủy ban ASEAN tại Geneva, cùng với các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện các Phái đoàn các quốc gia thành viên của ASEAN.

Tham dự cuộc họp còn có Đại sứ Timor Leste, với tư cách quan sát viên. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Indonesia - quốc gia giữa cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2023. Đây là cuộc họp định kỳ hàng quý nhằm trao đổi về phối hợp quan điểm cũng như các hoạt động chung của các nước ASEAN tại các diễn đàn đa phương ở Geneva. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: Tố Uyên/PV TTXVN tại Thuỵ Sĩ

Mở đầu cuộc họp, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Indonesia Febrian A. Ruddyard thông báo vắn tắt kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 4-7/9, tại Jakarta do Indonesia chủ trì với tư cách Chủ tịch ASEAN 2023. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 - với sự tham dự của khoảng 2.500 đại biểu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và 12 nước đối tác cùng 9 tổ chức quốc tế, 90 văn kiện đã được thông qua, trong đó có nhiều văn kiện quan trọng như Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị ASEAN lần thứ 43, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN về đối thoại nhân quyền ASEAN. Kết thúc Hội nghị, Indonesia đã chuyển giao cho Lào cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2024.

Tại cuộc họp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cùng các Đại sứ và đại diện các Phái đoàn các quốc gia thành viên ASEAN đã thảo luận và nhất trí về những hoạt động chung, sáng kiến chung của khối, cũng như chia sẻ về sáng kiến, đề xuất của Việt Nam và một số nước ASEAN tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ), Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các diễn đàn đa phương khác tại Geneva. Trong đó có những hoạt động phối hợp quan trọng như các Phát biểu chung của ASEAN tại Khóa họp 54 của HĐNQ (diễn ra từ ngày 11/9-13/10 tại Geneva); công tác chuẩn bị cho chuyến thăm làm việc tại Geneva của đại diện Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền - AICHR (ngày 27-30/9); đề xuất Tuyên bố chung của ASEAN tại Diễn đàn toàn cầu về người tị nạn - GRF (tháng 12/2023).

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng trao đổi về công tác chuẩn bị tham dự một số cuộc họp, hội nghị lớn của các diễn đàn đa phương khác như Cuộc họp của Hội đồng quản trị (GB) Tổ chức Lao động quốc tế (30/10-9/11); tiến trình đàm phán trong khuôn khổ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liên quan đến Thỏa thuận ứng phó đại dịch và Nhóm làm việc về sửa đổi Điều lệ Y tế quốc tế; cải cách hoạt động của Nhóm G77 và Trung Quốc tại Geneva.

Ngoài ra, cuộc họp cũng chia sẻ về việc ứng cử của các quốc gia thành viên ASEAN vào các tổ chức quốc tế trên tinh thần đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cũng chia sẻ về quyết định ứng cử của Việt Nam tại một số diễn đàn, đồng thời đề nghị các nước ASEAN và Timor Leste ủng hộ Việt Nam ứng cử vào một số vị trí tại những cuộc bỏ phiếu ở các tổ chức quốc tế trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc họp, các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện các Phái đoàn các quốc gia thành viên ASEAN cũng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp chặt chẽ, giao lưu văn hoá, thể thao, ẩm thực giữa các thành viên, nâng cao sự hiểu biết và gắn bó của cộng đồng ASEAN tại Geneva, góp phần thể hiện rõ nét bản sắc ASEAN trên trường quốc tế.

Anh Hiển - Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.