Việt Nam chia sẻ với Venezuela kinh nghiệm thúc đẩy phát triển kinh tế

Nhằm chia sẻ với Venezuela kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, ngày 9/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã phối hợp với Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam (CAVENVIET) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Vai trò của kinh tế tư nhân và kinh nghiệm quản lý đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới”. 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, sự kiện có sự tham gia của PGS. TS. Nguyễn Viết Thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Venezuela, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc hội Venezuela Jesús Faría, Chủ tịch CAVENVIET Oswaldo Hernandez, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Tatiana Pugh, cùng đông đảo khách mời là đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ban, ngành và các doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể khác.

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS Nguyễn Viết Thảo cho biết trong giai đoạn 2016-2020 có hơn 1,4 triệu doanh nghiệp tư nhân được thành lập tại Việt Nam và khu vực kinh tế tư nhân ngày nay đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Tổng sản phẩm quốc nội (từ 48% đến 54%), đóng góp 30% vào ngân sách nhà nước. Nhằm phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, các luật cơ bản gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Quản lý thuế, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... đã được sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đổi mới phù hợp hơn với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đang hướng đến mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân lên 55% GDP vào năm 2025 và 60% năm 2030.

PGS. TS Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh, với những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sau 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã thu hút gần 400 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, phân bổ cho hơn 30.000 dự án. Ngày nay, gần 70.000 doanh nghiệp FDI đặt tại hơn 300 khu công nghiệp đã mang lại cho Việt Nam không chỉ nguồn lực tài chính to lớn, công nghiệp hiện đại, kinh nghiệm quản lý kinh tế tiên tiến mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. 

Ông Nguyễn Viết Thảo khẳng định Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng của sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. PGS. TS Nguyễn Viết Thảo cũng mong muốn Venezuela có thể học hỏi và phát huy những kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế hiện nay.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.