Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Venezuela

Ngày 11/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Venezuela (BANCOEX) đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Venezuela”.
Chú thích ảnh
Đại sứ Lê Viết Duyên (trái) chủ trì cuộc hội thảo thương mại trực tuyến Venezuela-Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BANCOEX phụ trách Xuất khẩu và Đầu tư, ông Juan Freer, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên, Tổng Giám đốc BANCOEX Daniela Bermúdez, Chủ tịch Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam (CAVENVIET) Oswaldo Hernandez cùng các khách mời là đại diện các bộ, ban, ngành và chủ doanh nghiệp sở tại.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BANCOEX Juan Freer cho biết là đơn vị trực thuộc Bộ Kinh tế, Tài chính và Ngoại thương, BANCOEX là tổ chức tài chính có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, đồng thời nhấn mạnh thông qua chương trình Venezuela Xuất khẩu (Venezuela Exporta) đang được triển khai, BANCOEX hướng đến thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm thế mạnh của Venezuela như dầu thô, cà phê, ca cao, đậu xanh… nhằm tạo ra các nguồn thu ngoại hối để phục vụ hoạt động sản xuất trong nước.

Ông Freer khẳng định trong những năm gần đây kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Venezuela sang Việt Nam đã có những biến chuyển tích cực, từ 1,2 triệu USD năm 2017 lên 4,8 triệu USD năm 2019 và lạc quan tin tưởng rằng con số này sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa.

Về phần mình, Đại sứ Lê Viết Duyên giới thiệu những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như các sản phẩm nông nghiệp gạo, cà phê, hạt điều, gia vị; các sản phẩm điện thoại, linh kiện điện tử, hàng dệt may, giày dép các loại, thủy sản, trong đó hàng nông sản của Việt Nam đã có tiếng trên thị trường quốc tế cả về số lượng và chất lượng sản phẩm.

Đại sứ cho rằng thông qua buổi hội thảo này, BANCOEX cũng như các doanh nghiệp Venezuela sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về thị trường Việt Nam, từ đó đề ra chiến lược kinh doanh xuất, nhập khẩu hợp lý, thúc đẩy giao dịch thương mại giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã cho ra mắt cẩm nang “Hướng dẫn kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Venezuela” nhằm mục đích hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường, cơ hội đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn làm ăn với Venezuela.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.