Việt Nam - Canada tăng cường hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19

Ngày 15/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã điện đàm với Trợ lý Thủ tướng Canada David Morrison để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada và hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Đảng Tự do đã giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 20/9/2021 vừa qua.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao chính sách đối ngoại của Canada ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với ASEAN và Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2022 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada vào năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho người dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng kêu gọi Canada tiếp tục hỗ trợ vaccine và thuốc điều trị cho Việt Nam.

Về phần mình, Trợ lý Thủ tướng David Morrison bày tỏ vui mừng được điện đàm với Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, chia sẻ chiều hướng chính sách đối ngoại của Canada với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Ông David Morrison khẳng định coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada; đánh giá cao những nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam với chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt; khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước khu vực tiếp cận vaccine chống COVID-19 thông qua Cơ chế COVAX và Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN.

Hai bên nhất trí tăng cường các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, trước mắt là trao đổi đoàn ở các cấp khi điều kiện cho phép, duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, khẳng định đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.