Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ nhất

Ngày 23/7, đã diễn ra Đối thoại trực tuyến về Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ nhất. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Jody Thomas, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada đồng chủ trì Đối thoại.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Đối thoại tại đầu cầu Hà Nội. 

Tại Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng thành công của Canada trong ứng phó dịch COVID-19, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của Canada dành cho Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, dù cách xa nhau về địa lý, nhưng quan hệ song phương giữa hai nước luôn phát triển trong suốt gần 50 năm qua. Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Canada trong khu vực và trên trường quốc tế, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Canada vì lợi ích hai nước, vì hòa bình và phát triển chung của khu vực và thế giới.   

Bà Jody Thomas chia sẻ những khó khăn của Việt Nam trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này. Trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực, hai bên khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, đề cao thượng tôn pháp luật ở Biển Đông; nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), coi đây là trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của tất cả các quốc gia ở khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Jody Thomas, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada đồng chủ trì Đối thoại. 

Đánh giá cao kết quả Tham vấn Quốc phòng Việt Nam - Canada vừa diễn ra vào ngày 7/7/2021 vừa qua, hai Bên khẳng định, quan hệ quốc phòng hiện đang được triển khai tích cực, phù hợp với Bản ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng song phương được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký năm 2019, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi nước. Việc Canada mở Phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại Hà Nội là một dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Mặc dù đi sau các mối quan hệ khác, nhưng hợp tác quốc phòng đang trở thành một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada và đã được thúc đẩy trên các lĩnh vực như: đối thoại, tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình, an ninh biển, hợp tác trên các diễn đàn đa phương... Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Canada tăng cường hợp tác với khu vực trên nguyên tắc đồng thuận của ASEAN.

Tại Đối thoại, hai bên đã thông qua Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng 3 năm giai đoạn 2021-2023, làm cơ sở để triển khai các nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada (1973-2023).

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ nhất tại đầu cầu Hà Nội. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị phía Canada hỗ trợ Việt Nam trong việc hỗ trợ và tiếp cận vaccine, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19.

Kết thúc buổi Đối thoại, hai Thứ trưởng đã chứng kiến hai Trưởng đoàn Tham vấn Quốc phòng ký kết Biên bản làm việc Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ nhất.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.