Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo vương quốc Campuchia đã có buổi hội đàm và ký Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2015 – 2020.
Ngày 2/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo vương quốc Campuchia đã có buổi hội đàm và ký Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2015 – 2020.
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam Phạm Dũng và Bộ trường Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Min Khin ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.

Tại buổi hội đàm, ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã bày tỏ vui mừng khi đón tiếp đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo vương quốc Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo của hai nước trong thời gian qua. Ông Phạm Dũng nhấn mạnh, hai bên đã đạt được nhiều kết quả nhất định trong lĩnh vực tôn giáo thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tích cực ủng hộ nhau trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế liên quan đến tôn giáo ở mỗi nước. Chia sẻ về những kết quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tôn giáo, ông Min Khin, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo vương quốc Campuchia cho rằng, cần thúc đẩy thỏa thuận hợp tác này thông qua các hội nghị tôn giáo giữa các tỉnh chung biên giới của hai nước. Sự tăng cường hợp tác này sẽ có lợi cho nhân dân hai nước, cũng như giúp cho nhân dân hai bên hiểu về truyền thống văn hóa, tập quán của nhau để gắn kết hơn.
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo ảnh 2

Lể ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo vương quốc Campuchia cũng đã trao đổi về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về công tác tôn giáo đã ký năm 2007 giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo vương quốc Campuchia. Hai bên khẳng định, kết quả đó đã góp phần thiết thực vào công tác tôn giáo mỗi nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia. Trong khuôn khổ buổi hội đàm, Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia đã ký Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2015 – 2020, thay thế Bản ghi nhớ hợp tác năm 2007. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường các hoạt động hợp tác với Phật giáo Campuchia. Theo chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo vương quốc Campuchia sẽ đi thăm Văn phòng II – Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thăm một số cơ sở Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.