Việt Nam cam kết mục tiêu 'không ai bị bỏ lại phía sau' tại Hội nghị Công ước Quyền của người khuyết tật LHQ

Hội nghị lần thứ 12 các bên tham gia Công ước Quyền của người khuyết tật (CRPD) đã diễn ra từ ngày 11-13/6 tại New York với chủ đề "Bảo đảm sự tham gia của người khuyết tật thông qua triển khai đầy đủ Công ước Quyền của Người Khuyết tật" với sự tham dự của nhiều bộ trưởng, đại diện cấp cao của các quốc gia thành viên Công ước, cùng đại diện của nhiều tổ chức phi chính phủ.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định sự tham gia của người khuyết tật là một trọng tâm của Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững, hiện thực hóa các quyền của người khuyết tật không chỉ là vấn đề công lý mà còn là sự đầu tư cho tương lai của tất cả chúng ta.

Hoan nghênh những bước tiến dài trong việc thay đổi nhận thức, luật pháp và chính sách để bảo đảm quyền, cơ hội và phẩm giá cho người khuyết tật, Tổng Thư ký mong muốn các quốc gia thành viên CRPD sẽ tiếp tục chung tay, cùng các cơ quan LHQ và các đối tác khác, hành động mạnh mẽ hơn để thực hiện thành công các mục tiêu của Công ước, để người khuyết tật được hưởng các cơ hội bình đẳng, có tiếng nói trong các tiến trình ra quyết định và những lợi ích thực sự trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Để góp phần khắc phục những bất cập trong cách tiếp cận về sự tham gia của người khuyết tật, Tổng Thư ký thông báo LHQ chính thức triển khai Chiến lược về sự tham gia của người khuyết tật với những hành động cụ thể, nâng cao tiêu chuẩn của LHQ về sự tham gia của người khuyết tật trên toàn hệ thống, từ khâu lãnh đạo và hoạch định chiến lược, thúc đẩy nhận thức chung và xóa bỏ rào cản, tạo thêm cơ hội người khuyết tật làm việc tại LHQ.

Thảo luận chủ đề khóa họp, các nước và tổ chức đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai Công ước, bảo đảm người khuyết tật được công nhận, tôn trọng và tham gia đóng góp cho xã hội như xây dựng các chiến lược và chương trình về nâng cao nhận thức, trong đó có tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao với sự tham gia ngày càng rộng rãi của người khuyết tật, đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, học bổng, đào tạo giáo viên, hỗ trợ vốn để bảo đảm cơ hội học tập và làm việc cho người khuyết tật, áp dụng hệ thống chỉ tiêu trong chính sách phân đất, nhà ở, vay vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp của người khuyết tật, cũng như ưu tiên công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ hoạch định chính sách.

Trước những chuyển biến nhanh chóng của thế giới, nhiều nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng các thành tựu khoa học công nghệ để hỗ trợ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật như tạo thuận lợi cho di chuyển của người khuyết tật, nhà ở thông minh, các thiết bị hỗ trợ nghe, nhìn, giao tiếp với chi phí hợp lý, qua đó góp phần xóa bỏ các thách thức về phân biệt đối xử, bất bình đẳng, nghèo đói, nâng cao khả năng độc lập cũng như sự tham gia, đóng góp của người khuyết tật.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Nho Hưng, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đánh giá cao chủ đề của khóa họp năm nay, khẳng định cam kết của Việt Nam triển khai hiệu quả Công ước Quyền của người khuyết tật cả ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ về các nỗ lực và kinh nghiệm của Việt Nam, ông Đinh Nho Hưng thông báo Việt Nam vừa thực hiện thành công lần đầu tiên cuộc khảo sát quy mô quốc gia sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế về khuyết tật.

Theo đó, những kết quả khảo sát về tình trạng khuyết tật, điều kiện kinh tế xã hội của người khuyết tật sẽ là cơ sở quan trọng để Việt Nam xây dựng chính sách, chương trình xóa bỏ các rào cản, tăng cường sự tham gia và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh Việt Nam dành ưu tiên cao cho các hoạt động nâng cao nhận thức hướng tới các cơ quan chính phủ, người khuyết tật và thành viên gia đình người khuyết tật, cũng như công chúng nói chung, thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, chương trình truyền hình, phát thanh, ấn phẩm tuyên truyền.

Ngày 18/4 hàng năm được chọn là Ngày Người Khuyết tật Việt Nam và nhân dịp đó, nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm và đại hội thể thao được tổ chức dành cho người khuyết tật.

Nguyễn Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.