Tạo điều kiện cho người khuyết tật có kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng

Ngày 30/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên chức lao động cùng và các cháu đang được nuôi dạy tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương, ghi nhận những kết quả trung tâm đã đạt được thời gian qua, đồng thời chia sẻ khó khăn về cơ sở vật chất của Trung tâm. Trải qua 41 năm hoạt động, Trung tâm đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, học tập của trẻ và điều kiện làm việc của cán bộ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quà cho trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội. 

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố khảo sát, xây dựng đề án đề xuất với thành phố xây dựng, cải tạo lại cơ sở Trung tâm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cán bộ làm việc và điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện sức khỏe, vui chơi của trẻ em khuyết tật. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội xây dựng đề án khảo sát, rà soát số người khuyết tật trên địa bàn thành phố chưa có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng; từ đó, đề ra giải pháp để thành phố đáp ứng điều kiện cho người khuyết tật được học tập, rèn luyện tại Trung tâm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, đề án cần hoàn thiện xong trong quý I/2019 để UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trình HĐND thành phố phê duyệt, tạo mọi điều kiện cho người khuyết tật có kiến thức, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng.

Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội tiền thân là trường dạy chữ, dạy nghề cho người câm, điếc. Đơn vị được thành lập ngày 10/4/1978 với nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy chữ, hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy văn hoá cho 136 trẻ khuyết tật, chủ yếu là trẻ câm điếc, trẻ khuyết tật trí tuệ ở 12 lớp.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đến ngày 30/1, Hà Nội đã tặng hơn 1,2 triệu suất quà, với tổng kinh phí gần 477 tỷ đồng cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, gia đình chính sách, công nhân lao động, công dân ưu tú, gương người tốt việc tốt, hộ nghèo trên địa bàn thành phố... mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng - 2.500.000 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.