Việt Nam, Argentina thúc đẩy hợp tác nghị viện và địa phương

Nhằm tăng cường hợp tác giữa cơ quan nghị viện Việt Nam và Argentina, Đại sứ Việt Nam tại Argentina, Ngô Minh Nguyệt đã có các buổi tiếp hạ nghị sĩ Lorena Villaverde và nghị sĩ Santiago Cafiero.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt tiếp Hạ nghị sỹ Lorena Villaverde. Ảnh: Diệu Hương/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong buổi làm việc ngày 24/9 với bà Villaverde - nghị sĩ tỉnh Rio Negro, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Argentina với Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua, thông qua việc trao đổi đoàn, đặc biệt là chuyến thăm mới đây của đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Về phần minh, bà Villaverde giới thiệu tiền năng du lịch, khoáng sản, dầu khí, canh tác cây ăn quả, chăn nuôi và đánh bắt hải sản của tỉnh Rio Negro, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng.

Trước đó, trong buổi làm việc với ông Santiago Cafiero - Hạ nghị sĩ tỉnh Buenos Aires, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Argentina, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước và đẩy mạnh trao đổi thương mại với tỉnh Buenos Aires.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt tiếp ông Amadeo Enrique Vallejos, Thị trưởng thành phố Reconquista, tỉnh Santa Fe. Ảnh: Diệu Hương/TTXVN

Ông Cafiero giới thiệu về tiềm năng của tỉnh Buenos Aires, địa phương tập trung dân số lớn nhất Argentina với 15,6 triệu người trong tổng số 46,23 triệu dân số nước Nam Mỹ, cũng như thế mạnh nông nghiệp của tỉnh trong canh tác ngô, đậu tương, lúa mỳ và chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là chăn nuôi bò.

Trong buổi tiếp hôm 19/9, ông Amadeo Enrique Vallejos - Thị trưởng Reconquista, tỉnh Santa Fe, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt giới thiệu tiềm năng của Việt Nam - bạn hàng thương mại lớn thứ 7 của Argentina, và mời các doanh nghiệp của tỉnh Santa Fe tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Argentina, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt tiếp Hạ nghị sỹ Santiago Cafiero, cựu Ngoại trưởng Argentina. Ảnh: Diệu Hương/TTXVN

Ông Vallejos giới thiệu các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Santa Fe và thành phố Reconquista như công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, thiết bị máy, chăn nuôi gia súc, canh tác hạt hướng dương và cây bông.

Tại các buổi làm việc, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các địa phương Argentina mở rộng hoạt động kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư với Việt Nam, cũng như tăng cường hợp tác nghị viện và trao đổi đoàn.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Argentina 8 tháng đầu năm nay đạt 2,54 tỷ USD, giảm 2,75% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 380 triệu USD, và nhập khẩu khoảng 2,16 tỷ USD. Việt Nam là bạn hàng quan trọng của Argentina, sau Brazil, Trung Quốc, Mỹ, Chile, Ấn Độ và Paraguay. Việt Nam hiện nhập khẩu chủ yếu bột, bã đậu tương và ngô của Argentina phục vụ chăn nuôi, chiếm tới 99% giá trị nhập khẩu. Việt Nam xuất khẩu sang Argentina điện thoại, máy tính và phụ tùng điện tử.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.