Việt Nam - Ấn Độ phát huy mọi tiềm năng hợp tác cùng phát triển

Chiều 9/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Gặp gỡ Ấn Độ 2020”, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo địa phương Việt Nam và Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam.

Khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đây là sự kiện đối ngoại địa phương đầu tiên của năm 2020 do Bộ Ngoại giao tổ chức, thể hiện quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Chính phủ, nhân dân Việt Nam với Nhà nước, nhân dân Ấn Độ anh em.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam - Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống lâu đời, kết nối văn hóa gần 2.000 năm lịch sử, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố vững chắc. Nhân dân Việt Nam vẫn luôn nhớ cách đây đúng 65 năm, Thủ tướng Jawaharlal Nehru là vị đứng đầu chính phủ nước ngoài đầu tiên đến Hà Nội chỉ một tuần sau ngày Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng. Tình bạn cao đẹp giữa hai vị lãnh tụ vĩ đại Jawaharla Nehru - Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hợp tác chính trị,  kinh tế giữa Việt Nam - Ấn Độ những năm qua phát triển rất tốt đẹp. Chỉ trong 2 năm qua, hai nước đã trao đổi 4 chuyến thăm cấp cao, thể hiện rõ độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên. Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương tăng trưởng mạnh mẽ từ 5,6 tỷ USD năm 2014 lên 7,63 tỷ năm 2017 và 11,5 tỷ USD năm 2019.

Hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, hợp tác phát triển, văn hoá - giáo dục, du lịch, an ninh quốc phòng và hợp tác trên các diễn đàn quốc tế ngày càng sâu sắc, hiệu quả. Trong nỗ lực chung nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, các địa phương hai nước đóng vai trò hết sức quan trọng.

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chính phủ hai nước kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác để đạt được những kết quả cụ thể, thực chất ở tất cả các cấp độ, đặc biệt là cấp địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ phát triển sâu rộng hơn nữa.

 Ngài Pranay Verma, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam khẳng định, mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên sự tin tưởng hiểu biết lẫn nhau. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển. Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác trụ cột trong chính sách hành động hướng Đông và là một trong những đối tác chính trong tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện nay.

Theo Đại sứ Pranay Verma, quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Đặc biệt, trong bối cảnh Ấn Độ đang chuyển mình sâu sắc và là một trong 6 nền kinh tế tiềm năng của thế giới, Thủ tướng Ấn Độ đã có những chính sách để phát triển kinh tế đất nước ngày càng vững mạnh với những sự chuyển đổi mới trong các chính sách phát triển ở các khía cạnh như quản trị, trao quyền cho nhân dân, ứng dụng công nghệ... Việc chuyển đổi này sẽ tạo ra các khả năng và nhu cầu mang lại cơ hội lớn cho các quốc gia khác.

Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh, doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn mở rộng quan hệ đối tác phát triển lâu dài với Việt Nam, với các dòng tín dụng và các chương trình hỗ trợ, các sáng kiến nâng cao năng lực có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực: dược phẩm, năng lượng, công nghiệp phụ trợ, thành phố thông minh, công nghệ thông tin, du lịch…

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.