Tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ

Trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10, chiều 14/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn tổ chức tọa đàm hữu nghị tổng kết 10 kỳ tổ chức Liên hoan.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Khai mạc tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nêu rõ: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ được các thế hệ lãnh đạo, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nehru cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp và không ngừng phát triển.

Giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa là cầu nối quan trọng gắn kết hai nước. Vì vậy, ngay sau khi hai nước Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn đã thống nhất tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ với mục đích tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, giới thiệu truyền thống văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực cho việc thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo hai nước.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, trải qua 12 năm, tới nay đã có 10 liên hoan nhân dân được tổ chức luân phiên tại Việt Nam và Ấn Độ. Mỗi liên hoan đều có những nét đặc sắc, dấu ấn riêng nhưng đều đáp ứng mục đích đề ra, góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị Việt - Ấn.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang biến chuyển rất phức tạp hiện nay với những thách thức như khủng bố, xung đột, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cường quyền, sử dụng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... hơn lúc nào hết những nỗ lực vì hòa bình, hợp tác, tình hữu nghị giữa các dân tộc là rất cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Là một tổ chức nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị sẽ làm hết sức mình, góp phần phát triển tinh thần đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới nói chung, nhân dân Ấn Độ nói riêng, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường đã đi qua, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất sáng kiến về cách thức hoạt động trong thời gian tới, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai tổ chức nói riêng và nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung.

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch phụ trách Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cho biết: Tại Việt Nam, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ là hoạt động luôn được Đảng, Nhà nước coi trọng, tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, coi đó là kênh ngoại giao hiệu quả, tin cậy.

Trong mỗi kỳ liên hoan tổ chức tại Việt Nam, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đều dành thời gian tiếp đoàn đại biểu Ấn Độ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố đều gặp gỡ chào mừng đoàn, giới thiệu tình hình địa phương. Các tổ chức hữu nghị thuộc tỉnh, thành phố Việt Nam tham gia tích cực các hoạt động hữu nghị với Ấn Độ, luôn sẵn sàng đón tiếp và tổ chức các hoạt động phong phú.

Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực ngày càng phức tạp, tình hình chính trị hai nước đều có điều chỉnh, biến động, ông Hà Minh Huệ cho rằng, hoạt động của các tổ chức ngoại giao nhân dân ngày càng khó khăn hơn.

Vì thế, các hoạt động cần phải đổi mới nội dung, hình thức, đi vào thực chất, hướng tới hiệu quả. “Quan hệ chính trị được nâng cấp thì quan hệ giữa nhân dân với nhân dân cũng phải chuyển biến theo; cần biến các cuộc gặp gỡ, giao lưu thường niên thành các cuộc tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, du lịch tại mỗi nước, mỗi địa phương đoàn đến; lôi kéo lực lượng trẻ năng động tham gia liên hoan, xây dựng họ thành cầu nối quan hệ tương lai giữa 2 nước”.

Ông Hà Minh Huệ nhấn mạnh, thời gian tới cần tìm ra chủ đề riêng cho các hoạt động chuyên sâu, tổ chức hội thảo chuyên đề, huy động sự tham gia mạnh mẽ phương tiện thông tin đại chúng...

Ông Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn nhấn mạnh: Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi văn hóa giữa 2 bên, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Tại những kỳ liên hoan được tổ chức tại Ấn Độ, nhiều bang đã tích cực tham gia chương trình và hoạt động hữu nghị. Tuy nhiên, đoàn Việt Nam chưa có cơ hội thăm nhiều địa điểm tại Ấn Độ, vì thế thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh các hoạt động để các đại biểu Việt Nam có cơ hội tham quan, gặp gỡ, giao lưu tại nhiều địa phương ở Ấn Độ.

Ông Pallab Sengupta cũng đề nghị hai bên đa dạng hóa hoạt động, làm cho hoạt động của liên hoan thực chất, tập trung hơn và tiếp cận được đông đảo các tầng lớp nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.