Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 5/12, tại Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Cần Thơ tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ VIII.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 - 7/1/2017) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (6/7/2007 - 6/7/2017) Việt Nam - Ấn Độ.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ ảnh 1

Một tiết mục múa tại liên hoan. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Phát biểu tại Liên hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Tâm cho biết, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972, mối quan hệ ngày càng phát triển vượt bậc, hợp tác hiệu quả và mở rộng trên các lĩnh vực như: nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Hai nước luôn hợp tác chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng qua các năm. Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương ước đạt 5 tỷ USD, hai nước đang hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020.

Trong thời gian tới, Cần Thơ sẽ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực... thông qua các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, các trung tâm nghiên cứu với Ấn Độ.

Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết Ấn Độ,Trưởng đoàn Đại biểu Ấn Độ Lakshminarayanan Kannan cho biết, Liên hoan là cơ hội để Ấn Độ giới thiệu nền văn hóa nghệ thuật đa sắc màu của đất nước Ấn Độ đến với nhân dân thành phố Cần Thơ và ngược lại. Qua đó cùng góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai đất nước.

Tại Liên hoan, nghệ sĩ Việt Nam và Ấn Độ đã trình diễn các điệu múa truyền thống đặc sắc của hai nước.

Thanh Liêm – Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.