Việt Nam-Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội ngày 25/8/2016.
Việt Nam-Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới ảnh 1

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Việt Nam-Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày 25/8/2016.

Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, đã tới dự và đọc tham luận tại hội thảo, với sự tham dự của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ Lê Văn Toan, cùng nhiều cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học của các viện nghiên cứu, các trường đại học Việt Nam, các cựu Đại sứ, cán bộ Việt Nam từng công tác tại Ấn Độ. Đặc biệt, phái đoàn gồm 15 học giả, nhà nghiên cứu tại các viện chiến lược, Giáo sư các trường đại học tại Ấn Độ đã tới tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo.

Ba vấn đề chính gồm: “Bối cảnh mới, tầm nhìn mới, tác động đa chiều đến quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam-Ấn Độ”; “Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng Việt Nam-Ấn Độ trong bối cảnh mới, tầm nhìn mới”; “Quan hệ hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ Việt Nam-Ấn Độ trong bối cảnh mới, tầm nhìn mới” đã được các học giả, các chuyên gia nghiên cứu và các nhà khoa học thảo luận sôi nổi.

Hầu hết các tham luận đánh giá rằng thế giới hiện có những biến đổi to lớn, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng mạnh đến đời sống xã hội của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ; đánh giá cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế, vai trò quan trọng của Ấn Độ trong các vấn đề thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Sự trỗi dậy một cách hòa bình và có trách nhiệm của Ấn Độ sẽ góp phần tạo dựng sự ổn định và phát triển của thế giới; việc Ấn Độ điều chỉnh chính sách đối ngoại, chuyển chính sách “Hướng Đông” thành chính sách “Hành động phía Đông” sẽ tạo bối cảnh thuận lợi cho Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác hơn nữa.

Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007 đến nay, quan hệ hợp tác Ấn Độ-Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, kinh tế-thương mại. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại giữa hai nước mới ở mức xấp xỉ 7 tỷ USD, chưa tương xứng với tiềm năng; hợp tác về văn hóa-giáo dục chưa thật sâu sắc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị Chính phủ, cũng như các cơ quan chức năng hai nước triển khai các biện pháp cụ thể như tăng cường kết nối, đặc biệt là kết nối hàng không, thành lập các trung tâm nghiên cứu văn hóa, quảng bá thúc đẩy du lịch, xúc tiến thương mại…để quan hệ hợp tác đạt những kết quả tốt đẹp hơn, hướng tới nâng quan hệ “Đối tác chiến lược” lên quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ, đã giới thiệu cuốn sách “Chiến tranh giải phóng Việt Nam và vai trò của Calcutta”, phiên bản tiếng Việt, của tác giả Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt bang Tây Bengal. Nhân dịp này, cụ Sharma vinh dự được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Minh Lý - Nguyên trưởng Cơ quan Thường trú TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.