Tiềm năng hợp tác du lịch Việt-Ấn rất lớn

Nhân dịp hãng Jet Airways của Ấn Độ khai trương đường bay trực tiếp từ Mumbai và New Delhi tới thành phố Hồ Chí Minh sáng 5/11, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành về tiềm năng phát triển du lịch giữa hai nước trong tương lai.

Nhân dịp hãng Jet Airways của Ấn Độ khai trương đường bay trực tiếp từ Mumbai và New Delhi tới thành phố Hồ Chí Minh sáng 5/11, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành về tiềm năng phát triển du lịch giữa hai nước trong tương lai.

Tiềm năng hợp tác du lịch Việt-Ấn rất lớn ảnh 1

Đại sứ Tôn Sinh Thành trả lời phỏng vấn.

Đại sứ Tôn Sinh Thành khẳng định tiềm năng phát triển du lịch giữa hai nước là rất lớn trong bối cảnh quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời phát triển tốt đẹp và quan hệ đối tác chiến lược ngày càng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Theo Đại sứ, Ấn Độ có thế mạnh về du lịch và dân số đông, trong đó tầng lớp trung lưu tăng rất nhanh, hiện lên tới khoảng 400-500 triệu người. Số người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài tăng khoảng 10%/năm.

Theo ước tính của Tổ chức Du lịch thế giới, đến năm 2020, số khách du lịch Ấn Độ đi nước ngoài có thể lên tới 50 triệu lượt người. Trong khi đó, Việt Nam có những sản phẩm du lịch rất tốt có thể thu hút người Ấn Độ như các danh lam thắng cảnh, mua sắm và ẩm thực. Ngược lại, du khách Việt Nam đến Ấn Độ cũng ngày càng đông thông qua các chuyến du lịch hành hương để chiêm bái các Phật tích. Do đó, việc mở các đường bay thẳng này có ý nghĩa lớn nhưng bên cạnh đó cũng cần mở thêm một số đường bay nữa giữa các thành phố lớn của hai nước, xúc tiến các chương trình quảng bá mạnh mẽ hơn và có thêm những nỗ lực tổng hợp của chính phủ cũng như doanh nghiệp hai nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xác định thúc đẩy du lịch là trọng tâm trong ngoại giao kinh tế.

Đại sứ Tôn Sinh Thành cho biết ngày 24/11 tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tổ chức hội thảo để các hãng du lịch hai nước gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm và tìm hiểu tiềm năng hợp tác. Ngoài ra, trong năm 2015, Đại sứ quán sẽ liên tục tổ chức các chương trình quảng bá du lịch Việt Nam tại các thành phố lớn của Ấn Độ; cố gắng mời các hãng du lịch Việt Nam sang Ấn Độ mỗi quý một lần và mời các hãng du lịch lớn của Ấn Độ tới Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai bên. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan truyền thông và doanh nghiệp du lịch của Ấn Độ sang khảo sát các điểm du lịch của Việt Nam; hỗ trợ tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, cung cấp thông tin về Việt Nam và Ấn Độ cho du khách hai nước.

Minh Lý-Đăng Chính (P/v TTXVN tại New Delhi)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.