Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 20/3, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chủ đề “Đến với Ấn Độ kỳ thú 2019”.
Chú thích ảnh
Ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, gần 50 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành lớn đến từ Ấn Độ.

Hội thảo nhằm giới thiệu những trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực, thiên nhiên rực rỡ của Ấn Độ; đồng thời là dịp để xúc tiến, tăng cường hợp tác, quảng bá dịch vụ du lịch giữa hai quốc gia Ấn Độ - Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh mối liên kết lịch sử và văn minh giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ.

Theo ông K. Srikar Reddy, lãnh đạo cấp cao của hai quốc gia thường xuyên có các chuyến thăm song phương tập trung vào hợp tác du lịch và phát triển quan hệ giao lưu nhân dân, là những yếu tố chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai quốc gia.

Chia sẻ về đất nước Ấn Độ, ông K. Srikar Reddy giới thiệu các di sản văn hóa, lịch sử, tôn giáo và tự nhiên là những nét nổi bật nhất. Bên cạnh đó, Ấn Độ còn sở hữu giá trị truyền thống, phong cách sống và những lễ hội đa dạng, đầy màu sắc, cung cấp nhiều sự lựa chọn cho du khách. Riêng năm 2018, trên 31.400 lượt khách du lịch Việt Nam đã đến Ấn Độ, tăng 32% so với năm 2017.

Ông K. Srikar Reddy cho rằng, mặc dù số khách cho mục đích du lịch giữa hai nước đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn thấp hơn tiềm năng và chưa được khai thác hết.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh thông tin tại hội thảo.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh thông tin, Ấn Độ đứng thứ 11 trong số 20 thị trường nguồn khách du lịch hàng đầu của TP Hồ Chí Minh. Tính đến cuối năm 2018, lượng khách du lịch Ấn Độ đến TP Hồ Chí Minh đạt gần 103.023 lượt, tăng 80,9% so với năm 2017 và chiếm khoảng 50% tổng số khách Ấn Độ đến Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa chia sẻ thêm, ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh luôn xem Ấn Độ là một trong các thị trường du lịch tiềm năng. Ấn Độ cũng là một trong những điểm đến yêu thích của du khách Việt, nhất là các tour du lịch hành hương, du lịch chăm sóc sức khỏe và du khách có thể khám phá danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Ấn Độ như: Đền Taj Mahal, Cung điện Hawa Mahal, hồ Dal…

Thời gian tới, ngành Du lịch thành phố tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, xây dựng các chương trình tour liên kết du lịch thông qua hoạt động famtrip, presstrip nhằm tăng cường lưu chuyển khách du lịch của hai nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự nghi thức thắp nến truyền thống của Ấn Độ.

Dịp này, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và Ấn Độ đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng tour, quảng bá, giới thiệu dịch vụ, điểm đến mới cho đối tác.

Ông Kamal Kathiat, đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành và Du lịch Đường sắt Ấn Độ (IRCTC) đã giới thiệu về Chuyến tàu du lịch Phật giáo tiện nghi, do IRCTC đưa ra nhằm cung cấp hình thức du lịch an toàn, thoải mái đến những địa điểm quan trọng liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Tàu khởi hành từ New Delhi và đưa khách du lịch đến các địa điểm Phật giáo như Bodh Gaya, Rajgir, Nalanda, Varanasi…

Tin, ảnh: Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.